Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 23-3, Nguyễn Hữu Nghĩa (1988, tên gọi khác là Nghĩa rùa) trú thôn 2, xã Phú Nghĩa đi ngang khu tái định cư thôn 2 thì gặp Điểu Minh (1990) ở quán của chị Thị Dơn (1983) thuộc thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa. Thấy tiếng nẹt pô xe của Nghĩa và xe không có đèn nên Minh nói: “Thằng kia mày chạy xe không có đèn mà còn nẹt pô à” thì Nghĩa dừng xe trả lời “Mày có tin tao dỡ cả cái làng này không”. Bực tức, Minh nhặt đá ném Nghĩa thì Nghĩa bỏ chạy. Sau đó, Nghĩa và Mai Nguyệt Long (1993), Nguyễn Văn Tiên (1995), Nguyễn Văn Phước (1997), Nguyễn Văn Diện (1989) cùng trú xã Phú Nghĩa và Lê Văn Lợi (1995, tên gọi khác là Tý) thường trú xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, tạm trú thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa đi uống rượu và kể việc mâu thuẫn với Minh cho cả nhóm nghe.
Đến 22 giờ cùng ngày, 6 đối tượng trên đi 3 xe máy đến nhà Minh và hai bên xảy ra ẩu đả. Nhóm của Nghĩa dùng dao chém vào máy ép nước mía, cửa quán của chị Thị Dơn và dùng đá ném vỡ kính cửa nhà Điểu Minh rồi bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan để xác minh, xử lý.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026