Từ trái qua: Vinh và Hậu tại buổi xét xử lưu động
Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30-8-2015, trong lúc ngồi uống rượu tại thôn 6, xã Bom Bo, Hậu nói với Vinh và Vũ Văn Tiền (em ruột Hậu) rằng: “Lát nữa uống rượu xong tụi mình đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài”. Nghe Hậu nói vậy thì cả nhóm đồng ý. Sau đó, Vinh, Hậu, Tiền đi bộ đến sau nhà ông Lý Văn Lợi (1976) ở thôn 6, xã Bom Bo. Quan sát thấy nhà ông Lợi đã ngủ, Hậu bảo Vinh đứng ngoài cảnh giới, còn Hậu và Tiền đi vào nhà trộm cắp tài sản. Tiền thấy hiên nhà ông Lợi dựng 2 xe máy nên gọi Hậu vào. Tiền dẫn xe máy biển số 93H5-7767 ra khỏi nhà ông Lợi, Hậu phụ đẩy xe, sau đó cả hai vào lấy thêm 1 xe máy biển số 93L1-179.60. Cả nhóm dẫn 2 xe vừa trộm được đi cách nhà ông Lợi khoảng 50m thì dừng lại. Tiền dùng đoản phá khóa tự chế (mang theo sẵn) phá ổ khóa 2 xe. Sau đó, Tiền sử dụng xe 93L1-179.60, còn Hậu (chạy vào vườn điều tại xã Đắk Nhau tháo biển số) cùng Vinh sử dụng xe 93H5-7767 làm phương tiện đi lại.
Khoảng 23 giờ ngày 2-9-2015, Hậu chạy xe chở Vinh đi hướng xã Đường 10 ra xã Bom Bo thì bị tổ tuần tra Công an huyện Bù Đăng phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ngay sau đó, Hậu và Vinh bỏ xe chạy trốn nhưng đã bị công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Vinh và Hậu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Còn Tiền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện Công an huyện đã phát lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng đã tuyên phạt Vũ Văn Hậu 21 tháng tù và Nguyễn Đăng Vinh 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026