BP - Để góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học, Huyện đoàn Đồng Phú vừa phối hợp Đoàn trường THCS-THPT Đồng Tiến tổ chức “phiên tòa giả định” xét xử tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nhằm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Điều đặc biệt trong phiên tòa giả định này là từ chủ tọa, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát, thư ký phiên tòa đến những người tham gia tố tụng như bị cáo, bị hại, người làm chứng đều do đoàn viên các chi đoàn tòa án, viện kiểm sát, thi hành án và Công an huyện Đồng Phú đóng vai.
Phiên tòa giả định tại Trường THCS-THPT Đồng Tiến
Theo cáo trạng giả định, ngày 15-7-2017, Thạch Hoàng (dân tộc S’tiêng, không có giấy phép lái xe), học sinh lớp 12, Trường THCS-THPT Đồng Tiến điều khiển xe môtô biển số 93H1-9895 lưu thông trên quốc lộ 14. Khi đến địa phận ấp 3, xã Đồng Tiến thì Hoàng chuyển hướng đột ngột, không bật tín hiệu báo trước. Hậu quả đã làm xe môtô biển số 93P-562.48 do bà Trần Thị Hải điều khiển chạy cùng chiều bị té và tử vong. Tại phiên tòa giả định, căn cứ nội dung xét hỏi, luận tội và bào chữa của các bên liên quan cũng như xem xét những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Hoàng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo để tiếp tục đi học, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tuy là phiên tòa giả định nhưng đã thu hút gần 700 học sinh trong trường đến dự và chăm chú lắng nghe từng tình tiết của vụ án.
Trực tiếp theo dõi phiên tòa giả định, em Huyền Trân, học sinh lớp 10A1 cho biết: “Tổ chức phiên tòa giả định rất cần thiết, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Qua theo dõi phiên tòa xét xử, em hiểu thêm về các điều luật quy định trong tình huống chạy xe gây tai nạn giao thông hay các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó giáo dục chúng em ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông”.
Thầy Phạm Văn Thuận, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Trường THCS-THPT Đồng Tiến có 39 lớp, với trên 1.100 học sinh. Trong đó, trên 40% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua phiên tòa giả định lần này giúp học sinh hiểu thêm nhiều về kiến thức pháp luật, từ đó hạn chế các vi phạm đáng tiếc xảy ra”.
Đây là lần thứ 2 hình thức tuyên truyền pháp luật theo dạng “phiên tòa giả định” được Huyện đoàn Đồng Phú tổ chức. Nội dung của phiên tòa giả định chủ yếu xoay quanh một số vấn đề nhức nhối trong nhà trường như: vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bạo lực học đường, ma túy học đường... với những tình huống rất dễ xảy ra trong lứa tuổi học sinh hiện nay. Tổ chức phiên tòa giả định trong trường học không chỉ phản ánh những hành vi phạm tội, quy định của pháp luật, mức án được áp dụng, mà còn giúp học sinh hiểu rõ hơn hoạt động của những người “cầm cân nảy mực”, ranh giới giữa đúng, sai, sự nghiêm minh và tính nhân văn của pháp luật.
Chị Lê Thị Thu Hằng, Phó bí thư huyện đoàn Đồng Phú cho biết: “Mục đích của phiên tòa giả định không chỉ giáo dục mà còn giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả của việc không chấp hành pháp luật. Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ nhân rộng mô hình này để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các trường học trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Huyện đoàn cũng sẽ đa dạng tình huống vi phạm để góp phần đổi mới và làm phong phú thêm các hình thức tuyên truyền pháp luật cho học sinh trong các trường học trên địa bàn huyện.
X.Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026