Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, khoảng 5 giờ ngày 6-8-2017, Đại gặp bạn tên Cu (chưa rõ lai lịch) tại Đồng Xoài. Cu rủ Đại đi trộm cắp tài sản thì Đại đồng ý. Cu chở Đại bằng xe máy (không rõ biển kiểm soát) đến Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Đồng Phú) để trộm cắp. Khi đến nhà trọ Xuân Thùy do chị Trần Thị Kim Phượng trú khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú quản lý, thấy có xe môtô biển số 93P1-831.38 của anh Nguyễn Công Giáp để ở hành lang, Cu vào đẩy xe ra đưa cho Đại. Sau đó, Cu đi đâu không rõ. Đại điều khiển xe chạy về nhà Nguyễn Văn Long, ngụ thôn 7, xã Long Hà (Phú Riềng) nhờ Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Trọng Kiệt (cùng ở thôn 7, xã Long Hà) tháo phụ tùng đem đi tiêu thụ. Khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc Đại, Kiệt, Tuân đang tháo gỡ phụ tùng thì bị Công an huyện Đồng Phú kết hợp Công an xã Long Hà kiểm tra, phát hiện và thu giữ xe môtô biển số 93P1-831.38.
Nguyễn Văn Đại chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra Đại đã thành khẩn khai báo và có bồi thường chi phí sửa chữa xe cho anh Giáp. Hội đồng xét xử sau khi xem xét đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đại 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm Cu để xử lý theo quy định.
C.Nhung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026