BP - Lúc 10 giờ 30 phút ngày 13-2, Trần Minh Hiếu (1967) trú tổ 6, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đến nhà chị vợ là Huỳnh Thị Sáu (1960) tại ấp 3, thị trấn Chơn Thành dự đám giỗ. Tại đây, Hiếu xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Văn Vinh (1973) trú ấp 2, thị trấn Chơn Thành (là cháu ruột của chị Sáu). Do được mọi người can ngăn nên Hiếu bỏ về nhà và điện thoại kể lại sự việc cho cha mẹ mình biết.
Sau đó, mẹ Hiếu là bà Nguyễn Thị Mướt cùng 4 người con ruột là: Trần Văn Hải (1973), Trần Văn Hạnh (1984), Trần Thị Trúc Đào, Trần Thị Mỹ Dung (cùng trú huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) thuê xe ôtô đến nhà Hiếu để cùng Hiếu tìm Vinh giảng hòa. Đến 15 giờ cùng ngày, Hiếu cùng Hải, Hạnh, Đào, Dung đến nhà chị Sáu chờ gặp Vinh. Tại đây, Hiếu xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hữu Hiệp (1982) trú ấp 2, thị trấn Chơn Thành nên Hiếu cùng 4 người em đánh nhau với Hiệp và người nhà của Hiệp.
Trong lúc ẩu đả, Đào, Dung cầm đá và vỏ chai nước ngọt ném về phía người nhà Hiệp, còn Hiệp nhặt 1 tuýp sắt đập nhiều cái vào đầu, người Đào và Dung gây thương tích rồi bỏ trốn. Sau đó, Đào và Dung được đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa thị trấn Chơn Thành. Công an huyện Chơn Thành đã lập hồ sơ tạm giữ hình sự Hiếu để xác minh, xử lý.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026