BP - Trong tháng 1-2017, địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (giảm 4 vụ so với tháng 12-2016). Tất cả đều vi phạm lĩnh vực quản lý lâm sản; không xảy ra phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép, không xảy ra cháy rừng. Trong tháng, cơ quan chức năng cũng đã xử lý hành chính 22 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng (trong đó có 16 vụ tồn của năm 2016 chuyển sang), thu hồi 15,101m3 gỗ các loại, 5 xe máy, tổng số tiền thu nộp 20,75 triệu đồng. Ngành chức năng đã cấp phép 1 hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng keo lai tại Tiểu khu 112, Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc với diện tích 7,2 ha, sản lượng khai thác 83,9m3 gỗ nguyên liệu, 35,9m3 củi.
Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm tham mưu ban bảo vệ rừng các cấp duy trì thực hiện tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; đặc biệt đối với công nhân trong các dự án đang ủi khai hoang chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Cụ thể, đã phát thanh cố định 77 lượt; phát thanh lưu động 7 lượt các văn bản liên quan đến bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tuyên truyền người dân không vào rừng khai thác lâm sản trái pháp luật; làm cam kết bảo vệ rừng đối với 14 đối tượng, làm 1 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng. Để đối phó với các nguy cơ xảy ra cháy rừng vào mùa khô, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho chủ rừng và các xã.
Về kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu, từ ngày 7-12-2016 đến 8-1-2017, cơ quan chức năng đã kiểm 120 lô với 54.504 tấn hàng nông sản các loại và 32 lô với 5.605,22m3 gỗ; cấp 152 giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026