Thứ 3, 07/04/2026 14:31:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:21, 10/11/2016 GMT+7

Cảnh giác với tội phạm đột nhập trộm tài sản

Thứ 5, 10/11/2016 | 08:21:00 14,266 lượt xem
BP - Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Đồng Xoài liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, kẻ trộm thường nhắm vào những căn nhà kín cổng cao tường để “ra tay”. Vậy nguyên nhân nào khiến chúng dễ dàng thực hiện trót lọt hành vi phạm tội?

KÍN CỔNG CAO TƯỜNG VẪN BỊ TRỘM

Chúng tôi đến hiện trường vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại nhà anh Nguyễn Văn Dương, 32 tuổi, ở khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài. Căn nhà 1 trệt, 1 lầu, gia đình anh Dương mới xây và ở được 4 tháng. Vào cuối tháng 9-2016, do mất cảnh giác, không đóng cửa sổ thông gió trên lầu trước lúc đi ngủ nên gia đình anh đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm tài sản. “Khoảng 5 giờ sáng ngủ dậy, gia đình tôi phát hiện cửa phòng khách mở toang. Tài sản bị mất gồm 1 tivi, 2 máy tính bảng ipad, 1 điện thoại di động cùng một ít tiền mặt” - anh Dương kể lại sự việc.

Đối tượng cầm đầu nhóm trộm Nguyễn Văn Lụa tại cơ quan điều traĐối tượng cầm đầu nhóm trộm Nguyễn Văn Lụa tại cơ quan điều tra

Một vụ trộm khác xảy ra tại hộ ông Phạm Đức Hải, 56 tuổi, ở khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Sáng 11-10, sau khi ngủ dậy, gia đình ông Hải phát hiện mất tài sản gồm 1 tivi, 2 điện thoại di động và 600 ngàn đồng. Do trước khi đi ngủ, gia đình ông không đóng cửa trên lầu nên các đối tượng đã đột nhập lấy tài sản...

Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài cho biết: Với phương thức thủ đoạn là lợi dụng trời mưa, vắng chủ hoặc chủ nhà ngủ say kẻ xấu đột nhập trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an thị xã đã xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Từ lời khai của các bị hại, kết hợp với thông tin của quần chúng cung cấp và tài liệu nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã rà soát, phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

CẦN NÂNG CAO CẢNH GIÁC

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai là Nguyễn Văn Lụa (SN 1994), ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân (Đồng Xoài); Trần Hữu Tiến (SN1992), ngụ khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú (Đồng Xoài); Đặng Văn Hổ (SN1994), ngụ ấp An Hòa, xã Tân Tiến (Đồng Phú) và Trần Ngọc Lực (SN1994), ngụ khu phố Phước Hòa, phường Tân Thiện (Đồng Xoài). Đa số đối tượng nêu trên đều sử dụng ma túy đá. Nhóm này do Nguyễn Văn Lụa cầm đầu. Lụa từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ra tù cuối năm 2015, trước khi bị bắt trở lại, Lụa cùng đồng bọn đã gây ra 9 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản. Trong đó trên địa bàn thị xã Đồng Xoài chúng thực hiện 4 vụ và 5 vụ tại huyện Phú Giáo (Bình Dương). Công an thị xã Đồng Xoài đã chuyển Trần Ngọc Lực cho Công an huyện Phú Giáo điều tra theo thẩm quyền.

Vì thời điểm này, Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ Nguyễn Văn Đạt (SN1996), ngụ khu phố 3, phường Tân Đồng. Đạt khai nhận, sử dụng ma túy đá từ tháng 5-2016. Lợi dụng đêm khuya, vắng vẻ, Đạt đã đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản 3 vụ trên địa bàn Đồng Xoài. Giữa Đạt và nhóm của Lụa cũng có mối quan hệ, cấu kết để tiêu thụ tài sản sau khi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Đồng Xoài đã bắt giữ thêm 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Lê Trường An (SN1989), ngụ thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập và Đặng Ngọc Lâm (SN1994), ngụ thôn 10, xã Long Hà, huyện Phú Riềng.

Từ các vụ án nêu trên cho thấy, các đối tượng trộm cắp dễ dàng thực hiện được hành vi phạm tội một phần do ý thức chủ quan của người dân trong trông coi, bảo quản, giữ gìn tài sản của mình. Do đó, để phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này, ngoài sự quyết liệt đấu tranh của lực lượng chức năng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền; các khu dân cư và đặc biệt các cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm. Hơn ai hết, mỗi người dân phải tự ý thức bảo vệ tài sản của mình, góp phần giữ vững an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên.

T. Sinh - M. Chính

  • Từ khóa
29010

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?