Thứ 3, 07/04/2026 11:20:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:52, 05/11/2016 GMT+7

Tổ tự quản ở Long Phước cần được nhân rộng

Thứ 7, 05/11/2016 | 13:52:00 1,021 lượt xem

BP - Nhằm góp phần thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở phường Long Phước (Phước Long), thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) đã phối hợp với Đoàn thanh niên phường thành lập Tổ tự quản an ninh trật tự (tổ tự quản). Qua 1 năm hoạt động, các tổ tự quản đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 XÂY DỰNG Ý THỨC TỰ QUẢN

Tại Long Phước, mỗi chi hội CCB ở khu dân cư thành lập 1 tổ tự quản do chi hội trưởng hoặc chi hội phó làm tổ trưởng. Mỗi tổ tự quản có ít nhất 3 cụm liên gia trở lên, mỗi cụm từ 6-15 hộ dân. Tổ tự quản do UBND phường quyết định thành lập, có nhiệm vụ phối hợp với ban điều hành khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng cụm liên gia không có tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh môi trường, xây dựng đoạn đường “an toàn, sạch đẹp” tại khu dân cư. Tổ tự quản còn quản lý, giáo dục những người vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật tại khu dân cư; khi có vụ việc gây mất an ninh trật tự, tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản, cháy nổ xảy ra trên địa bàn kịp thời báo cáo tổ bảo vệ dân phố để xử lý, phối hợp vận động nhân dân tham gia cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ người tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Tấn Tuyến, Chủ tịch Hội CCB phường Long Phước cùng tổ tự quản khu phố Long Điền 2 nắm tình hình an ninh trật tự tại khu dân cưÔng Nguyễn Tấn Tuyến, Chủ tịch Hội CCB phường Long Phước cùng tổ tự quản khu phố Long Điền 2 nắm tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư

Đến nay, phường Long Phước đã thành lập 11 tổ tự quản với 56 cụm liên gia, gần 600 thành viên tham gia. Ông Nguyễn Tấn Tuyến, Chủ tịch Hội CCB phường cho biết: Trên địa bàn phường có 941 công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ hoạt động với khoảng 2.000 lao động. Toàn phường có 11 khu phố, với khoảng 3.000 hộ dân/15.000 người và là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Phước Long. Do vậy, thời gian qua tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, tội phạm và các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng.

NHỮNG KẾT QUẢ BAN ĐẦU

Qua một năm hoạt động, các tổ tự quản đã phối hợp đoàn thanh niên tổ chức 22 đợt sinh hoạt cho 11 chi đoàn thanh niên để tuyên truyền pháp luật, giáo dục thanh, thiếu niên phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức 3 đợt giáo dục truyền thống cho hơn 500 học sinh, phát động thực hiện phong trào “3 không” (không bỏ học, không vi phạm kỷ luật nhà trường, nói không với các loại tội phạm); phối hợp với các ngành, đoàn thể khu phố lồng ghép tuyên truyền chuyên đề “phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nói không với ma túy”; phối hợp Công an phường tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình an ninh trật tự từng khu phố, nắm bắt thông tin về 21 đối tượng thanh niên hư hỏng, vi phạm pháp luật để có biện pháp cảm hóa tại khu dân cư. Ngoài việc tự giác cung cấp cho tổ tự quản những thông tin về người lạ mặt đến cư trú tại khu phố, các cụm liên gia còn tổ chức hòa giải 37 vụ gây mất đoàn kết, gây rối trật tự; giáo dục 5/21 thanh niên tiến bộ. Nhờ đó tình trạng con em vi phạm pháp luật như trộm cắp vặt, vi phạm giao thông... hạn chế rõ rệt. Các cụm liên gia còn vận động thành viên đóng góp 100 triệu đồng làm đèn chiếu sáng ở khu phố 8, làm đường giao thông ở khu phố 3 (100 triệu đồng), đăng ký tự quản 11 đoạn đường ở 11 khu phố. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Tổ trưởng Tổ tự quản khu phố Long Điền 2 cho biết: Những năm trước, mỗi năm khu phố thường xảy ra 2-3 vụ mất trộm xe máy, còn trộm chó thì thường xuyên. Nhưng từ ngày thành lập các cụm liên gia, ý thức tự quản của người dân nâng lên rõ rệt. Các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu nên người dân không mất tài sản. Qua một vài vụ việc điển hình, đối tượng nhận thấy bà con nâng cao ý thức cảnh giác, đoàn kết phát hiện, vây bắt, bảo vệ tài sản nên không dám vi phạm.

Ông Nguyễn Tấn Tuyến trăn trở: Hiện một số khu phố chưa thành lập được nhiều cụm liên gia bởi có ít hội viên CCB nòng cốt. Chúng tôi dự định sẽ vận động người uy tín hoặc giao các đoàn thể phụ trách những cụm liên gia. Việc phát triển cụm liên gia sẽ tạo thêm sức mạnh cho các tổ tự quản, giúp lực lượng chức năng, chính quyền thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.

P.Dung

  • Từ khóa
28961

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?