Thứ 3, 07/04/2026 09:40:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:19, 03/11/2016 GMT+7

Đưa pháp luật đến với người dân nông thôn và đồng bào DTTS

Minh Luận
Thứ 5, 03/11/2016 | 14:19:00 996 lượt xem
BP - Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2013-2016” của tỉnh, những năm qua, Bình Phước đã có nhiều giải pháp, cách làm hay để đưa pháp luật đến với người dân. Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, từng bước ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Lộc Hòa là xã biên giới của huyện Lộc Ninh với hơn 40% dân cư là đồng bào DTTS. Do hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nên người dân trong xã ít có cơ hội tiếp cận các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện đề án, Lộc Hòa đã thành lập tổ tuyên truyền do Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng; lãnh đạo các hội, đoàn thể là thành viên. Các thành viên trong tổ luân phiên trực tiếp dân, tham gia các buổi đối thoại, hòa giải ở cơ sở để đưa pháp luật đến với người dân. Đặc biệt, UBND xã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thành lập và duy trì các câu lạc bộ: “Phụ nữ đồng bào DTTS ấp 8B tham gia bảo vệ biên giới”; “Phụ nữ ấp 7 tham gia phòng chống tội phạm”. Thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp, câu lạc bộ đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hội viên. Từ năm 2013 đến nay, UBND xã đã cấp phát 160 đĩa DVD, hơn 1.000 tờ rơi, tổ chức 48 đợt tuyên truyền với khoảng 1.600 người tham dự và tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, 2 buổi tuyên truyền cổ động...       

Chị Điểu Thị Cho (giữa), Chi hội trưởng phụ nữ thôn 9, xã Đức Liễu (Bù Đăng), hòa giải viên cơ sở tuyên truyền pháp luật cho người dân trong thônChị Điểu Thị Cho (giữa), Chi hội trưởng phụ nữ thôn 9, xã Đức Liễu (Bù Đăng), hòa giải viên cơ sở tuyên truyền pháp luật cho người dân trong thôn

Bà Trần Thị Bích Lệ, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh cho biết: Nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS rất cao. Vì vậy, các ban, ngành và đơn vị vũ trang ở huyện đã mở 15 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ chủ chốt và người dân trên địa bàn huyện tham dự. Các đơn vị còn tổ chức lớp tập huấn cho hòa giải viên cơ sở, cán bộ làm công tác dân tộc, già làng, người có uy tín. Ủy ban MTTQ huyện, các xã, hội, đoàn thể đã lồng ghép vào các buổi sinh hoạt và gắn với chuyên môn để tuyên truyền, phổ biến. Hằng năm, huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Hội Luật gia tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn...

... NHƯNG THIẾU KỸ NĂNG

Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa nói: Nhờ tuyên truyền, vận động tốt nên ý thức chấp hành pháp luật của người dân hiện đã được nâng lên. Đặc biệt, đồng bào DTTS đã biết ăn, ở hợp vệ sinh; làm chuồng trại, chăn thả gia súc xa nơi ở; không còn tình trạng phá rừng mà đã biết làm lúa nước; ốm đau đã biết đi bệnh viện... Tình trạng vượt biên trái phép sang Campuchia thăm thân, làm thuê, đánh bắt cá; nạn tảo hôn, không đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử đã giảm nhiều so với trước. Người dân đã biết chung sức xây dựng cuộc sống mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục. Thanh niên Lộc Hòa nay đã biết đi học nghề, làm công nhân để có thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến cho rằng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới vẫn thấp, chưa đạt so với yêu cầu và chưa thường xuyên... Có nơi triển khai tuyên truyền chậm nên mất tính thời sự, ít thu hút người nghe. Việc tuyên truyền pháp luật tại các vùng quy hoạch, dự án thiếu chủ động, chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân. Đó cũng là lý do dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại khi dự án triển khai. Tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài và vượt cấp vẫn còn.

Ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS, vùng biên và cán bộ làm công tác dân tộc tuy đã có sự đa dạng về cách thức nhưng thiếu kỹ năng tuyên truyền và xây dựng đề cương nên hiệu quả không cao. 

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?

Ông Điểu Điều cho rằng: Để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, cán bộ làm công tác dân tộc phải biết nói tiếng dân tộc, hiểu phong tục tập quán và phải phù hợp về không gian và thời gian. Nội dung tuyên truyền cần cô đọng và hấp dẫn người nghe. Tuyên truyền làm sao để mọi người dễ hiểu, nhớ lâu và thực hiện đúng. Ngoài ra, cần phải biết phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS để tuyên truyền đạt hiệu quả. Muốn vậy, Ban Dân tộc tỉnh phải tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền và xây dựng đề cương cho lực lượng này.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, bà Phan Thị Ngọc Tâm, Trưởng ấp 8C, xã Lộc Hòa cho rằng: “Nội dung tuyên truyền cho đồng bào DTTS phải xuất phát từ thực tế cuộc sống, có hình ảnh minh họa. Người làm tuyên truyền phải biết đối tượng tuyên truyền là ai, họ đang cần gì và họ hiểu như thế nào về các chủ trương, chính sách của Nhà nước để tuyên truyền đạt hiệu quả cao”.

  • Từ khóa
28954

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?