Thứ 4, 22/04/2026 07:09:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:17, 20/06/2015 GMT+7

Cảnh giác với tội phạm buôn người

Thứ 7, 20/06/2015 | 10:17:00 5,650 lượt xem

BP - Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh, thời gian qua cơ quan này đã nhận được nhiều đơn, thư cầu cứu của nhiều hộ gia đình trên địa bàn về việc mong muốn giải cứu người thân của họ. Theo đó, những người cần được giải cứu đều là phụ nữ và đã bị lừa bán sang Malaysia để làm gái mại dâm, hoặc bị lừa đưa sang Trung Quốc để ép buộc kết hôn với đàn ông lớn tuổi, đồng thời bị ngược đãi, bạo hành về thể xác và nhân phẩm...

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong những năm qua đã xuất hiện một số vụ việc tương tự và Phòng CSHS cũng đã có công văn tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội, cũng như sự nguy hiểm của loại tội phạm này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và có 3 nạn nhân đã được hỗ trợ trở về địa phương. Trong đó có 2 vụ, với 2 nạn nhân bị lừa đưa sang Trung Quốc rồi bị ép kết hôn với đàn ông lớn tuổi; 1 vụ với 3 nạn nhân bị lừa sang Malaysia rồi bị ép làm gái mại dâm.

Đó là những vụ mà cơ quan chức năng đã can thiệp và giải cứu được, trong thực tế còn nhiều vụ việc liên quan đến hành vi dụ dỗ, lừa bán phụ nữ ra nước ngoài với hình thức như trên, nhưng người thân của họ chưa gửi đơn tố cáo hoặc nạn nhân chưa thể tìm cách liên lạc được với gia đình để yêu cầu trợ giúp. Nguyên nhân của những vụ việc này là do chính sự nhẹ dạ cả tin của một số phụ nữ có kinh tế khó khăn, bị các đối tượng lừa gạt. Nguyên nhân nữa là do nhiều phụ nữ thiếu thông tin về tình hình buôn bán phụ nữ cũng như cuộc sống khổ cực, tủi nhục của một số phụ nữ Việt Nam sau khi lấy chồng là người ngoại quốc: Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc...

Cụ thể là vào tháng 3-2015, vợ chồng đối tượng Đỗ Thị Huệ (có tên gọi khác là Phượng) đã dùng thủ đoạn dụ dỗ người qua Malaysia làm việc với mức lương cao. Sau khi nói chuyện với vợ chồng Huệ và vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 3 nạn nhân đã sang Malaysia để làm việc phụ giúp gia đình. Ngày 2-4-2015, vợ chồng Huệ đã đưa 3 nạn nhân xuống thành phố Hồ Chí Minh làm hộ chiếu và thủ tục sang Malaysia. Ngày 10-4-2015, mẹ ruột của Huệ trú phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, đã đưa 3 nạn nhân xuống Sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) để sang Malaysia làm việc như thỏa thuận với vợ chồng Huệ từ trước.

Khi sang đến Malaysia thì 3 nạn nhân này được chồng của Huệ đón ở sân bay và đưa về nhà. Đến trưa hôm sau thì chồng của Huệ chở ba người đến một địa điểm khác. Khi đến nơi thì các nạn nhân này mới biết mình đã bị lừa bán vào động mại dâm có tên trên bảng hiệu là Southcity Serdang để làm gái mại dâm phục vụ khách. Nhận được thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh đã liên hệ tổ chức AAT để hướng dẫn cho các nạn nhân bỏ trốn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và cả ba người đã được hỗ trợ trở về nước an toàn.

Bên cạnh đó, hiện Phòng CSHS đang tiếp tục xác minh 2 đơn của công dân với nội dung nhờ cứu giúp (1 đơn của người ở xã Nha Bích, huyện Chơn Thành và 1 đơn của người dân xã Bình Minh, huyện Bù Đăng). Hai đơn trên đều có nội dung tố cáo việc con gái họ bị lừa sang Trung Quốc lấy chồng, sau đó bị gia đình chồng đánh đập, hành hạ về thân xác và nhân phẩm.

Từ vụ việc trên cho thấy đã đến lúc chính quyền xã, phường, thị trấn và đặc biệt là các cấp hội phụ nữ cần vào cuộc bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biết về các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ của những kẻ buôn người. Đồng thời, để không bị mắc lừa hoặc sa vào cạm bẫy của kẻ xấu thì mỗi gia đình cần đề cao cảnh giác và sẵn sàng tố giác tội phạm để cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

T.H

  • Từ khóa
28818

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?