Chủ nhật, 05/04/2026 06:01:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:37, 17/09/2016 GMT+7

Bảo vệ chính mình bằng việc chấp hành nghiêm luật giao thông

Thứ 7, 17/09/2016 | 14:37:00 1,329 lượt xem
BP - Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2016 tình hình tai nạn giao thông (TNGT) ở Bình Phước giảm về số vụ, số người bị thương nhưng tăng số người chết. Để giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương), Công an tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, trong đó tích cực phòng chống vi phạm nồng độ cồn. Mặc dù đây là giải pháp hay nhưng trong quá trình thực hiện không ít người có hành vi chống đối và lăng mạ những người thực hiện nhiệm vụ.

TNGT đã giảm 2 tiêu chí

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 146 vụ TNGT làm chết 104 người, bị thương 136 người, hư hỏng 53 ôtô, 162 môtô và 7 phương tiện khác. So với cùng kỳ 2015, giảm 2 tiêu chí số vụ TNGT (146/169 vụ) và số người bị thương (136/174 người) nhưng tăng thêm 2 người chết (104/106). Thị xã Đồng Xoài là địa bàn xảy ra nhiều TNGT nhất với 29 vụ, tiếp đến là các huyện Bù Đăng (20 vụ), Chơn Thành (18 vụ), thị xã Bình Long (14 vụ). Trong 6 tháng đầu năm, huyện Bù Đốp chỉ xảy ra 4 vụ TNGT, tiếp đến là thị xã Phước Long (7 vụ), Đồng Phú (8 vụ). Trong tháng 7 và 8-2016, toàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ TNGT, làm chết 26, bị thương 33 người. Nguyên nhân dẫn đến TNGT là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia chạy quá tốc độ, chuyển hướng không nhường đường, đi sai làn, phần đường quy định, không đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tránh, vượt sai quy định...

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người đi xe máy

Để kiềm chế TNGT trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13-7-2016 về việc tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Theo đó, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-CAT-PC67 ngày 12-8-2016 về tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Theo Kế hoạch số 149, công tác tuyên truyền bằng khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia không lái xe” và phải xem đây là giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu TNGT chủ động nhất. Lực lượng CSGT còn tăng cường mở các đợt cao điểm kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe cơ giới đường bộ.

Theo quy định, người điều khiển xe ôtô sử dụng rượu, bia sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng nếu trong hơi thở có nồng độ cồn nhỏ hơn 0,25mg/lít khí thở; từ 0,25mg-0,4mg/lít khí thở bị phạt từ 7-8 triệu đồng; trên 0,4mg/lít khí thở bị phạt 16-18 triệu đồng. Khi vi phạm nồng độ cồn còn bị xử phạt bổ sung như tước giấy phép lái xe từ 1-6 tháng và tạm giữ phương tiện. Đối với người điều khiển xe máy mà vi phạm bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng khi trong hơi thở có nồng độ cồn từ 0,25-0,4mg/lít khí thở; trên 0,4mg/lít khí thở bị phạt 3-5 triệu đồng và phải chịu hình phạt tước giấy phép lái xe và giữ phương tiện.

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT Bình Phước đã xử lý 3.054 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, trong đó có 2.393 người điều khiển xe môtô, 115 người điều khiển ôtô. Trong tuần đầu tháng 9, tháng cao điểm về xử lý nồng độ cồn, Trạm CSGT huyện Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã thực hiện 4 đợt kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện 53 trường hợp vi phạm, trong đó 10 trường hợp điều khiển xe ôtô con, 7 xe tải, còn lại là xe môtô.

Muôn kiểu chống đối

Khi thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiều chiến sĩ CSGT đã bị lăng mạ và bị chống đối khi đang thi hành công vụ. Đơn cử trong tháng 5-2016, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh do Đại úy Huỳnh Công Tấn làm tổ trưởng tuần tra trên tuyến ĐT741. Khi đến địa phận phường Tân Xuân (Đồng Xoài) phát hiện Nguyễn Xuân Cường (1990) ngụ phường Tân Xuân điều khiển xe môtô vượt đèn đỏ. Tổ công tác ra hiệu lệnh thì Cường dừng xe cách lề đường khoảng 1m. Khi hướng dẫn đối tượng vào vị trí kiểm tra thì Cường tăng ga bỏ chạy và va vào Thượng úy Trần Đức Tiệp. Cường đã kéo lê và làm bị thương phần mềm, rách quần áo của Thượng úy Tiệp. Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế Cường cùng phương tiện và bàn giao cho Công an thị xã Đồng Xoài xử lý.

Tối 31-8, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm CSGT huyện Đồng Phú kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn nội ô thị xã Đồng Xoài, phát hiện Nguyễn Quang Minh (1988) trú ấp Suối Đá, phường Tân Xuân chạy xe môtô chở bà Trĩ Thị Hà (1968) có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia. Tổ công tác mời Minh vào vị trí kiểm tra thì phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,52mg/lít khí thở. Ngay lúc đó, bà Hà đã buông lời lăng mạ các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Đức Trình, Trạm trưởng Trạm CSGT huyện Đồng Phú kể: “Mặc dù đã được giải thích nhiều lần nhưng bà Hà không nghe mà tiếp tục chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Bà Hà còn giả vờ ngất và nằm ra đường. Sau đó, một số đối tượng kích động bà Hà dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ. Không để ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng, chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo đơn vị phối hợp với Công an thị xã Đồng Xoài và cảnh sát trật tự khống chế đối tượng giao Công an phường Tân Phú (địa điểm tuần tra) xử lý. Những đối tượng kích động bà Hà cũng bị đưa về Công an phường để điều tra làm rõ”.

Trước đó 3 ngày, Trạm CSGT huyện Đồng Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính ông N.Đ.T, trú ấp 4, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) vì vi phạm nồng độ cồn với mức 0,4mg/lít khí thở. Theo đó, ông T bị phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 tháng. Thế nhưng, ông T không hợp tác, vò nát phiếu in kết quả đo nồng độ cồn, giật giấy phép lái xe, đòi kiểm tra giấy tờ của CSGT, yêu cầu cung cấp giấy kiểm định máy đo nồng độ cồn và không ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
28769

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?