Ảnh minh họa
Cảnh sát giao thông sẽ xử lý mạnh các đối tượng vi phạm theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý các trường hợp chống đối lực lượng thực thi công vụ theo quy định của pháp luật.
Tại Nghị định 46, hành vi vi phạm uống rượu bia khi tham gia giao thông bị xử phạt hành chính lên tới 18 triệu đồng. Đặc biệt, Luật Hình sự quy định mức độ vi phạm có nguy cơ làm chết người, tổn thương sức khỏe người khác thì đưa ra chế tài xử lý hình sự.
Sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, đe dọa tính mạng con người, tổn hại tài sản vật chất. Khảo sát mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy: trong số 18.000 nạn nhân tai nạn giao thông tại các bệnh viện các tỉnh phía Bắc, có tới 36,9% liên quan đến rượu bia.
Tại Việt Nam, việc sử dụng rượu bia diễn ra phổ biến tại các nhà hàng, quán bia không chỉ vào buổi tối, mà còn vào buổi trưa (thậm chí buổi sáng). Thực khách sau khi đã “chè chén no say” thường tự mình điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn.
Hy vọng, thời gian tới, việc tăng cường lực lượng chốt chặn ngay gần các nhà hàng, quán bia, rượu sẽ làm giảm số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia và số người vi phạm nồng độ cồn.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026