Khoảng 17 giờ ngày 13-7-2014, sau khi đi nhậu về Tư nghe người nhà nói em họ là Nguyễn Văn Nguyên bị Đoàn Huy Hưng, bảo vệ lô cao su Nông trường 2, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đánh. Tư liền rủ Phúc đi đánh anh Hưng để trả thù. Khi đi, Tư và Phúc mang theo 1 cây cuốc và con dao dài khoảng 60cm. Sau đó, Tư rủ Trọng chở Tư và Phúc đến quán nước tại ấp 6, xã Lộc An thì gặp anh Hưng và một số bảo vệ khác đang ngồi uống nước. Phúc cầm cuốc đến đánh thẳng vào người anh Hưng nhưng không trúng. Thấy anh Hưng chạy ra khỏi quán nước Phúc tiếp tục đuổi theo đánh vào ngực anh Hưng còn Tư dùng dao chém 1 nhát trúng đầu anh Hưng. Lúc này, vợ anh Hưng là Phạm Thị Hồng Quế chạy đến can ngăn thì bị Tư dùng dao chém 1 nhát vào đầu. Sau khi gây án, Tư, Phúc và Trọng về nhà. Vợ chồng anh Hưng được người dân chở đi bệnh viện cấp cứu. Anh Hưng tỷ lệ thương tích mất 44% sức khỏe, chị Quế bị thương tích mất 8% sức khỏe.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Đình Tư 6 năm tù giam, Lê Văn Phúc 5 năm tù giam và Trương Hoàng Trọng 3 năm tù giam.
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026