Thứ 7, 04/04/2026 00:58:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:35, 15/07/2016 GMT+7

Trộm xe tải lãnh 9 năm tù

Thứ 6, 15/07/2016 | 15:35:00 3,317 lượt xem
BPO - Sáng ngày 15-7, tại UBND phường Phú Đức, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thanh Trung, sinh năm 1987, ngụ ấp An Thành, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Vụ án xảy ra tại tổ 2, ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 4-9-2013, Đức (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê xe tải của Công ty cổ phần tiếp vận Cát Lái TP. Hồ Chí Minh và nhờ Nguyễn Thanh Trung làm người dẫn đường cho tài xế của công ty điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 51C-29698 từ ngã ba Cát Lái đến huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước chở bộ bàn ghế gỗ về TP. Hồ Chí Minh.


Bị cáo Nguyễn Thanh Trung thành khẩn khai báo trước hội đồng xét xử

Khoảng 21 giờ 30 phút, đến đoạn ngã ba Nhà máy xi măng Bình Phước, thuộc xã Thanh Lương, Trung nói với tài xế Minh tìm chỗ ngủ lại do trời mưa không vào lấy bàn ghế được. Minh điều khiển xe cùng Trung đến nhà nghỉ Bảo Trâm thuộc tổ 2, ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương ngủ.

Khoảng 22 giờ, Đức gọi điện cho Trung bàn bạc chiếm đoạt chiếc xe tải. Nhân lúc Minh ngủ say, Trung lén lút lấy chìa khóa mang ra cho một người tên Đen (chưa rõ nhân thân lai lịch). Đen điều khiển xe chở Trung đến Ngã ba liên ngành huyện Lộc Ninh gặp Đức. Đến chỗ hẹn, Đức đưa Trung 20 triệu đồng tiền công giúp chiếm đoạt chiếc xe rồi nói Đen chở Trung về TP. Hồ Chí Minh trốn. Đến sáng ngày 5-9-2013, tài xế Minh phát hiện mất xe tải nên báo cáo công ty.

Theo hợp đồng mua bán, xe tải của Công ty cổ phần tiếp vận Cát Lái mới 100%, có giá 487 triệu đồng. Do Công ty cổ phần tiếp vận Cát Lái có mua bảo hiểm xe với Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội nên khi xảy ra vụ việc mất xe tải, Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội đã thanh toán bảo hiểm số tiền 487 triệu đồng cho công ty Cát Lái. Ngày 8-1-2016, Nguyễn Thanh Trung bị bắt. Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội yêu cầu Trung phải bồi hoàn số tiền đã thanh toán.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và hứa sẽ bồi hoàn 487 triệu đồng cho Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội. Bị cáo mong được xem xét giảm án để sớm về trở về với xã hội, làm ăn khắc phục hậu quả.

Căn cứ khoản 3, Điều 138 Bộ luật Hình sự và khoản 1, khoản 2, Điều 46 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Thanh Trung, thời hạn phạt tù tính từ ngày tạm giam 8-1-2016. Đồng thời buộc bị cáo Trung bồi hoàn 487 triệu đồng cho Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội, truy thu số tiền 20 triệu đồng sung vào công quỹ Nhà nước.

Thúy Công

  • Từ khóa
28585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?