Vụ thứ 1: Khoảng tháng 8-2015, Thủy đến thuê đất tại thôn 1, xã Long Hưng (Phú Riềng) để mở quán bán cà phê lấy tên là “Hoàng Giang”. Do ít khách nên Thủy nảy sinh ý định kinh doanh mại dâm nhằm thu lợi. Ngày 20-12-2015, Đàm Thị Hạnh (SN 1995) đến xin làm nhân viên. Thấy Hạnh đáp ứng được yêu cầu “câu khách”, Thủy nhận lời và thỏa thuận chỉ cho Hạnh ăn, ở, không trả lương và lấy tiền bán nước với giá 20 ngàn đồng/chai, còn tiền “đi khách” Hạnh toàn quyền sử dụng. Thỏa thuận xong, Hạnh chuyển đến 1 phòng riêng tại quán cà phê ở. Biết Hạnh là gái mại dâm, vợ Thủy là Trịnh Thị Huê (SN 1970) can ngăn nhưng Thủy không nghe mà vẫn để Hạnh tiếp tục làm.
Dũng và Thủy (áo sẫm) tại phiên tòa
Khoảng 11 giờ ngày 24-12-2015, Phạm Văn Hùng (SN 1991) ngụ thôn 7, xã Long Hà (Phú Riềng), cùng bạn đến quán cà phê Hoàng Giang của Thủy. Tại đây, Hùng mua dâm với Hạnh giá 400 ngàn đồng. Trong lúc Hùng và Hạnh đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại phiên tòa, Thủy bị tuyên án 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.
Vụ thứ 2: Khoảng 23 giờ ngày 30-3-2013, sau khi hát karaoke tại thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho (Phú Riềng), Dũng cùng đồng bọn, trong đó có Trần Văn Hùng (SN 1982) về thôn 7, xã Long Hà uống cà phê. Tại đây, Hùng rủ cả nhóm đi trộm cắp để có tiền tiêu xài thì cả nhóm đồng ý. Tất cả cùng đi xe máy về hướng thị xã Phước Long nhưng không phát hiện nhà nào sơ hở nên quay về xã Bù Nho. Trên đường đi thì phát hiện nhà anh Phạm Văn Thếp (SN 1979), ở thôn 7, xã Long Hưng không khóa cửa nên Dũng ra hiệu cho đồng bọn dừng lại để “hành động”. Khi tới trước cổng nhà anh Thếp, Hùng và Dũng đột nhập vào nhà còn đồng bọn ở ngoài cảnh giới. Dũng và Hùng cạy cửa vào kho chứa hạt điều nhà anh Thếp lấy trộm 20 bao điều nhân trắng khiêng ra ngoài cho đồng bọn. Tất cả thay nhau chở điều về vườn điều cạnh lô cao su ở thôn 5A, xã Long Hà để cất giấu, sau đó bán được 98,3 triệu đồng. Đến khoảng 4 giờ ngày 31-3-2013, anh Thếp phát hiện bị mất trộm nên trình báo Công an huyện Phú Riềng và nhanh chóng bắt được các đối tượng. Riêng Dũng đã bỏ trốn đến tỉnh Lâm Đồng. Ngày 16-12-2015, Dũng đến Công an huyện Phú Riềng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo trong hai vụ án là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân cần được xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Tòa tuyên phạt Dũng 3 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Thục Khuê

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026