Theo hình ảnh ghi lại trong clip, 4 phụ nữ liên tục túm tóc, giật áo, dùng guốc và chân, tay đánh cô gái. Dù cho nạn nhân khóc lóc, van xin và một vài người vào can ngăn nhưng nhóm phụ nữ vẫn không dừng tay vì cho rằng cô gái có quan hệ bất chính với chồng của một trong số họ. Xem xong clip này, nhiều bạn đã đặt câu hỏi: 4 phụ nữ đánh ghen kia có biết hành động của mình là vi phạm pháp luật hình sự? Có phải chế tài của pháp luật hình sự hiện hành đối với hành vi trên quá nhẹ, không đủ sức răn đe nên dẫn đến việc xem thường pháp luật của 4 phụ nữ trong clip?... Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất nêu trên là có. Vì danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của mọi người được pháp luật bảo hộ. Mọi hành vi vi phạm đều bị nghiêm trị. Tuy nhiên, với trường hợp trên là cả 4 phụ nữ kia đều thể hiện rõ sự cố tình vi phạm pháp luật.

Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai cũng là có. Vì tại Điều 121 của Bộ luật Hình sự hiện hành (năm 1999) về tội làm nhục người khác có quy định như sau: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Phạm tội nhiều lần; Đối với nhiều người; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người thi hành công vụ; Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Và từ ngày 1-7-2016, ngày Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, thì hành vi “ghen tuông thái quá” của 4 phụ nữ trong clip nêu trên sẽ bị xử lý nặng hơn. Cụ thể là họ sẽ vừa bị phạt tiền đến 30 triệu đồng và có thể vừa bị phạt tù đến 5 năm. Vì, tại Điều 155 của Bộ luật Hình sự 2015 có quy định như sau: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người đang thi hành công vụ; Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11-45%. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; Làm nạn nhân tự sát. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Từ thực tế của vụ việc được mô tả rất chi tiết, cụ thể, rõ ràng trong clip và từ quy định của cả hai Bộ luật Hình sự về tội danh này, cho thấy điều bất cập. Cụ thể là trong tất cả tội danh khác, nếu hành vi phạm tội có tổ chức đều bị xử phạt nặng hơn nhưng đối với tội danh “làm nhục người khác” thì lại không hề có khoản nào quy định về việc này. Trong bài viết kèm theo clip 4 phụ nữ lột đồ, đánh ghen cho thấy, người chủ mưu trong vụ này là Vũ Thị Vân Anh đã chủ động rủ thêm ba người khác là bạn của mình đến Siêu thị Big C ở Hà Đông để đánh ghen, với mục đích “dạy cho người tình” của chồng mình một bài học nhớ đời. Và việc rủ bạn cùng đi và cả ba người bạn của Vũ Thị Vân Anh cũng đã nhận lời và cùng thực hiện hành vi “làm nhục người khác” với Vũ Thị Vân Anh.
Như vậy, hành vi của cả 4 phụ nữ trong clip là hành vi có tổ chức và cả ba người bạn của Vũ Thị Vân Anh tham gia vào vụ việc với vai trò là đồng phạm. Và đây là tình tiết tăng nặng trong pháp luật hình sự nhưng rất tiếc trong Bộ luật Hình sự 2015 sắp có hiệu lực lại bỏ sót. Vì vậy, tôi kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần có hướng dẫn cụ thể để không lọt người, lọt tội và đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.
N.V

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026