Vụ thứ nhất đối với 2 bị cáo: Nguyễn Văn Phong (1989), trú ấp 1, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) và Đào Văn Lắm (1999), trú khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) bị Viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội cướp giật tài sản.
Bị cáo Đào Văn Lắm và Nguyễn Văn Phong tại phiên tòa xét xử lưu động
Bị cáo Trương Hoài Hiệp
Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 23-12-2015, Phong rủ Lắm đi cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, thấy chị Nguyễn Thị Huệ (1990), trú xã Đồng Tiến (Đồng Phú) đang điều khiển xe mô tô đi trên đường ĐT 741, thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, Phong và Lắm áp sát, giật chiếc điện thoại hiệu Oppo trị giá 1,6 triệu đồng của chị rồi tẩu thoát. Từ tin báo của bị hại, Công an thị xã Đồng Xoài đã xác minh, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra.
Còn vụ án thứ hai, bị cáo Trương Hoài Hiệp (1984), trú ấp 3, xã Tiến Hưng bị Viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do bị nghiện nên khoảng đầu tháng 3-2016, Hiệp mua ma túy về sử dụng và chia nhỏ bán cho con nghiện kiếm lời. Khi bị công an bắt giữ, Hiệp đang bán cho Trịnh Trung Thành và Trần Mạnh Hùng 1,8934g heroin với số tiền 883 ngàn đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ và lời nhận tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Phong 4 năm tù giam, Đào Văn Lắm 3 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản. Trương Hoài Hiệp 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Văn Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026