Lê Văn Giòng cùng chiếc xe gây án tại cơ quan công an
Bước đầu Giòng khai nhận: Khoảng 18 giờ ngày 12-2-2016, sau khi nhậu cùng nhóm bạn thì Giòng và Lê Như Minh (1992), trú cùng thôn Tân Hòa chở nhau bằng xe máy biển số 93M1-130.25 đi đổ xăng. Do không có tiền xài nên Minh rủ Giòng đi cướp thì Giòng đồng ý. Khi đi đến đoạn đường thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài thì gặp chị Ngô Thị Quỳnh (SN1992), trú xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài đang ngồi phía sau xe máy biển số 93P1-670.91 của bạn gái chở đi phía trước cùng chiều, trên vai chị Quỳnh đeo một chiếc giỏ xách. Cả hai liền bám theo, đến đoạn đường vắng, Giòng chạy xe vượt lên và Minh dùng tay giật giỏ xách của chị Quỳnh rồi tăng ga tẩu thoát. Sau đó, Minh và Giòng kiểm tra giỏ xách thấy bên trong có 8 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Oppo. Minh chia cho Giòng 3,5 triệu đồng rồi cả hai bỏ trốn về TP. Hồ Chí Minh.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an thị xã Đồng Xoài truy xét và đã xác định được Giòng và Minh chính là thủ phạm gây ra vụ cướp. Qua vận động của Công an thị xã, đến tối 25-5, gia đình đã đưa Giòng đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp số tiền 3,5 triệu đồng cùng chiếc xe máy là phương tiện gây án. Hiện Lê Như Minh vẫn bỏ trốn, cơ quan công an đang kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
V.TH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026