Thứ 6, 24/04/2026 20:51:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:46, 11/03/2015 GMT+7

Trinh sát kể về vụ cướp trong lô cao su

Thứ 4, 11/03/2015 | 14:46:00 2,105 lượt xem
BP - Năm 2014, địa bàn Đồng Phú xảy ra 6 vụ cướp tài sản. Với quyết tâm tìm ra sự thật, bắt kẻ gây án phải đền tội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, Công an huyện Đồng Phú đã nỗ lực và được đền đáp xứng đáng. Tất cả 6 vụ cướp tài sản đều khám phá thành công, góp phần giữ vững niềm tin trong lòng nhân dân. Câu chuyện sau là 1 trong 6 vụ án mà Công an huyện Đồng Phú - lá cờ đầu trong phong trào thi đua khối huyện thị - đã triệt phá.


Các đối tượng Hải, Tiền và Tài (từ trái qua) và tang vật thu giữ 

Dấu vết mong manh

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11-4-2014, anh Nguyễn Tiến Lãi (1978) thường trú khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân (Đồng Xoài), làm nghề xe ôm đang đứng đón khách tại ngã ba Hùng Vương, thuộc thị xã Đồng Xoài thì có một nam thanh niên đến thuê chở đi xã Tân Lập (Đồng Phú). Anh Lãi đồng ý và dùng xe máy Exciter biển số 93T5-7584 chở khách đi. Khi đến đoạn đường lô cao su vắng người thuộc ấp 5, xã Tân Lập thì gặp 2 thanh niên ngồi trên xe máy. Khách yêu cầu anh Lãi dừng xe vì đã có người đón. Anh Lãi dừng xe thì bất ngờ “vị khách” và 2 đối tượng dùng bình xịt hơi cay và gậy tấn công. Sau đó, chúng dùng băng keo trói tay, chân anh Lãi và chiếm đoạt chiếc xe máy cùng 1,1 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay rồi tẩu thoát.

Được người đi đường phát hiện và cởi trói, anh Lãi đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngoài những thông tin về tài sản bị cướp và nhóm 3 thanh niên sử dụng bình xịt hơi cay, thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng cũng như chiếc xe gây án đều rất mơ hồ. Do lúc xảy ra vụ án trong đêm và anh Lãi hoảng loạn nên không nhớ.

Tiếp nhận tin báo, xét thấy vụ án xảy ra mang tính manh động, liều lĩnh, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang dư luận, lãnh đạo Công an huyện đã cử điều tra, trinh sát viên có kinh nghiệm kết hợp Công an xã Tân Lập vào cuộc. Lãnh đạo Công an huyện trực tiếp xuống hiện trường để nhận định tình hình, chỉ đạo lực lượng tham gia đấu tranh truy xét, đồng thời tổng hợp các nguồn tin để phá án.

Khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương, tỉ mỉ. Xác minh, làm việc với bị hại, nhân chứng cũng thận trọng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bởi những thông tin lúc này vô cùng quý giá. Sau khi tổng hợp các nguồn tin đã thu thập, nhận định về vụ án được đặt ra: Vụ án xảy ra với phương thức, thủ đoạn mới, có sự bàn bạc, chuẩn bị kỹ, manh động, liều lĩnh. Phải có ít nhất 1 đối tượng là người địa phương, thông thuộc địa bàn. Các đối tượng sẽ lẩn trốn, tẩu tán phương tiện gây án và tang vật vụ án.

Đi tìm lời giải

Nhận thấy tính phức tạp của vụ án, ngày 7-5-2014, Công an huyện Đồng Phú đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 414C. Sau khi xác lập chuyên án, các biện pháp nghiệp vụ được sử dụng đồng bộ. Khi mà vụ án tưởng chừng như “giẫm chân tại chỗ” thì có một thông tin quý giá. Đó là Vương Văn Hải (1992) thường trú xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang bị Công an huyện Vụ Bản truy tìm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm của Hải còn có Nguyễn Tấn Tài (1995) và Đỗ Văn Tiền (1994) ngụ xã Tân Lập. Công an huyện Đồng Phú có cơ sở khẳng định Hải, Tài, Tiền đã thực hiện vụ cướp tài sản của anh Lãi.

Do Hải không có mặt ở địa phương nên yêu cầu đặt ra là phải bắt Tiền và Tài trước để đấu tranh. Ngày 18-5-2014, lệnh bắt khẩn cấp đối với Tiền và Tài được thi hành. Ban đầu Tiền và Tài quanh co, yêu cầu đưa ra lý do bị bắt và các chứng cứ liên quan. Bằng lập luận sắc bén, kết hợp vận động, thuyết phục, sau 2 giờ liên tục đấu tranh, Tài đã khai nhận quá trình phạm tội. Qua lời khai của Tài, ban chuyên án đã thu hồi được chiếc xe máy biển số 18C1-127.33 là phương tiện và bình xịt hơi cay, dao, mã tấu là vật chứng vụ án.

Từ kết quả lời khai của Tài và những vật chứng liên quan, Tiền đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: Do muốn có tiền tiêu xài nên Hải, Tiền và Tài rủ nhau cướp xe của những người chạy xe ôm. Sau khi thống nhất, Hải đã chuẩn bị dao, mã tấu, bình xịt hơi cay, băng keo rồi giao cho Tiền và Tài. Sau khi cướp, Hải mang tài sản đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, về chia cả bọn tiêu xài rồi Hải bỏ trốn.

Sau khi Tiền và Tài bị bắt, đúng như dự đoán, qua nắm biến động của đối tượng, ban chuyên án xác định được Hải đang trên xe khách trốn ra Nam Định. Ban chuyên án đã trao đổi thông tin, phối hợp Công an huyện Vụ Bản, ngày 19-5-2014, Hải bị bắt ngay khi vừa bước xuống xe tại huyện Vụ Bản. Hải đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án cướp tài sản được khởi tố, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Chuyên án 414C đã được làm rõ. Hung thủ gây án đã bị bắt chờ ngày đền tội. Sự bình yên trên những lô cao su bạt ngàn trở về vốn dĩ của nó. Chiến công của Công an huyện Đồng Phú cũng chính là điểm tựa, là niềm tin của nhân dân.             

Trung Sinh
(Ghi theo lời kể của trinh sát)

  • Từ khóa
28279

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?