Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 21 giờ ngày 28-2, Nguyễn Ngọc Tý (1997), trú thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) đi xe máy hiệu Exciter biển số 93P1-482.31 chở Phạm Văn Tý (1992) thường trú tỉnh Bạc Liêu, tạm trú thôn Phú Cường, xã Phú Riềng và Đông (chưa rõ lai lịch) đến trước cổng nhà Nhân ném bom xăng tự chế vào nhà làm bà Vũ Thị Liễu (1968, mẹ Nhân) bị phỏng ở chân. Lúc này, Hiếu đi xe máy chở Nhân cầm theo dao Thái Lan và roi điện đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, Phạm Văn Tý té xuống đường bị trầy xước vai, lưng và hông trái. Đến khu vực sau chợ Phú Riềng, thuộc thôn Phú Cường thì 2 nhóm gặp nhau. Sau vài câu thách thức, Nhân dùng roi điện chích vào người Phạm Văn Tý. Bị Tý chống cự, Nhân dùng dao đâm 2 nhát vào 2 chân của Tý rồi lên xe bỏ đi.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026