Thứ 2, 06/04/2026 23:44:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:18, 23/04/2016 GMT+7

“Những bất thường trong vụ án chém rụng bàn tay ở Đồng Phú”: Bị đơn phải bồi thường 61 triệu đồng

Thứ 7, 23/04/2016 | 07:18:00 1,392 lượt xem
BP - Ngày 20-4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe” giữa nguyên đơn là bà Ngô Thị Năm (SN1954, mẹ của Điệp) do Trần Quốc Điệp ủy quyền và bị đơn Trương Quốc Đến (SN1989), ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi (Đồng Phú). Vụ việc được Báo Bình Phước phản ánh trong bài “Những bất thường trong vụ án chém rụng bàn tay ở Đồng Phú” ra ngày 27-11-2015.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn Trương Quốc Đến vẫn nhất quyết không đồng ý bồi thường cho nguyên đơn với lý do đã chấp hành xong bản án hình sự với mức án 7 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. “Trước đây, gia đình tôi có ý muốn bồi thường 50 triệu đồng theo yêu cầu trước đó của gia đình nguyên đơn nhưng nhà bà Năm không chịu và họ yêu cầu mức án cao nhất đối với tôi. Ngày 24-12-2012, tôi bị TAND huyện Đồng Phú tuyên án 6 năm tù. Sau đó, nhà bà Năm kháng cáo và tôi đã phải nhận mức án 7 năm tù tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh tuyên” - Trương Quốc Đến nói. Bị đơn Trương Quốc Đến cho rằng đây là khung hình phạt cao nhất nên khi được tha tù trước thời hạn thì không phải bồi thường nữa.

Bà Ngô Thị Năm và con trai Trần Quốc Điệp tại phiên tòa

Tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn yêu cầu bị đơn Trương Quốc Đến phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, bao gồm các chi phí thuốc chữa trị, tiền bồi dưỡng sức khỏe, chi phí thuê xe đi lại, thiệt hại ngày công lao động với tổng 221 triệu đồng (như bản án sơ thẩm TAND huyện Đồng Phú đã tuyên). Tuy nhiên, TAND tỉnh cho rằng, yêu cầu của nguyên đơn có một số điểm không hợp lý, như: Nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại tiền công lao động từ ngày xảy ra vụ án đến nay 160 triệu đồng là không có căn cứ pháp lý. Mặt khác, thời gian gây thương tích đến nay đã 5 năm nhưng Trần Quốc Điệp không được giám định lại nên yêu cầu này cũng không phù hợp.

TAND tỉnh tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc Trương Quốc Đến bồi thường tổn hại về sức khỏe cho nguyên đơn 61 triệu đồng và phải nộp án phí 3 triệu đồng.

Như Báo Bình Phước đã phản ánh: Khoảng 17 giờ ngày 19-6-2011, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trần Quốc Điệp bị Trương Quốc Đến dùng dao rựa chém vào đầu. Điệp dùng tay đỡ nên bị Đến chém đứt lìa bàn tay phải. Vụ án đã được TAND huyện Đồng Phú và TAND tỉnh xét xử, Trương Quốc Đến phải chịu mức án 7 năm tù.

Gia đình anh Trần Quốc Điệp đang gặp nhiều khó khăn. Bàn tay phải từ khi được nối lại vẫn không thể cử động. Ốc vít, đinh trong tay 4 năm nay vẫn chưa được lấy ra. Mất khả năng lao động nên anh Điệp chỉ ở nhà trông con, mọi chi phí trông chờ vào tiền làm thuê của vợ. “Từ ngày con tôi bị chém, gia đình bị đơn chưa một lần tới nhà hỏi thăm, động viên. Gia đình tôi mong sớm nhận được tiền bồi thường để chữa trị bàn tay cho con” - bà Năm chia sẻ.

N. HÀ

  • Từ khóa
28223

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?