BPO - Ngày 21-4, tại hội trường UBND phường Tân Bình, Tòa án nhân dân (TAND) thị xã Đồng Xoài đã mở phiên xét xử lưu động 3 vụ án hình sự: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” do bị cáo Nguyễn Thị Hợp (SN 1990), ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thực hiện; “trộm cắp tài sản” do bị cáo Võ Văn Cu (SN 1991), thường trú ấp 7, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng và Nguyễn Minh Phương (SN 1995), thường trú thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng thực hiện; “cố ý gây thương tích” do bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1980), thường trú khu phố 3, phường Tân Đồng, TX. Đồng Xoài thực hiện.
Ngày 14-12-2015, Nguyễn Thị Hợp mua 1,5 triệu đồng ma túy tổng hợp của một phụ nữ tên Nhung ở TP. Hồ Chí Minh để sử dụng. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15-12, khi nhận ma túy Nhung gửi lên theo xe khách, Hợp bị bắt quả tang với 4,9655g, hàm lượng methamphetamine 72,39%. Ngày 21-1-2016, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài quyết định truy tố Nguyễn Thị Hợp về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1, điều 194 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo trong 3 vụ án
Ở vụ án “trộm cắp tài sản”, 22 giờ 30 phút ngày 31-10-2015, Nguyễn Minh Phương điều khiển xe mô tô biển số 60M8-4294 chở Võ Minh Cu đến nhà anh Phan Đình Tám (SN 1973) ở tổ 1, khu phố Phước An, phường Tân Xuân nhậu. Khi đến nhà anh Tám, Minh và Cu thấy cổng không khóa, trong sân có dựng chiếc xe Wave, biển số 60L2-0487. Điện thoại nhiều lần cho anh Tám không được nên Cu và Minh ra về. Khi đi được khoảng 100m, Cu rủ quay lại trộm chiếc xe bán lấy tiền tiêu xài thì Phương đồng ý. Khi tới cổng, Phương đứng ngoài coi xe và cảnh giới, Cu vào dắt xe ra ngoài cổng rồi tìm cách đạp nổ máy nhưng không được. Thấy vậy, Phương điều khiển xe chạy phía sau dùng chân đẩy xe 60L2-0487 do Cu điều khiển đi tìm chỗ bán. Khi đang đi trên đường Phú Riềng Đỏ, thuộc khu phố 4, phường Tân Đồng thì bị công an phường này bắt giữ. Ngày 22-1-2016, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài truy tố bị can Võ Văn Cu và Nguyễn Minh Phương về tội “trộm cắp tài sản” theo khoản 1, điều 138 Bộ luật Hình sự.
Do có mâu thuẫn trong khi nhậu tại quán Sông Hậu, thuộc phường Tân Bình, ngày 10-10-2015, Nguyễn Văn Nam đã dùng dao rựa chém anh Nguyễn Văn Lộc gây thương tích mất 36% sức lao động. Ngày 21-1-2016, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đồng Xoài đã quyết định truy tố Nguyễn Văn Nam về tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 2, điều 104 Bộ luật Hình sự.
Phiên xét xử đã thu hút đông đảo người dân đến dự. Trước vành móng ngựa, các bị cáo đều cúi đầu nhận tội và lời sau cùng đều xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét các tình tiết của 3 vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hợp 3 năm tù giam; Võ Văn Cu 12 tháng tù giam; Nguyễn Minh Phương 14 tháng tù giam; Nguyễn Văn Nam 3 năm tù giam.
Sỹ Hòa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026