Theo cáo trạng, ngày 4-6-2015, Phú rủ Thắng đi cướp tài sản. Cả hai bàn bạc, thống nhất tháo biển số xe nhằm tránh bị phát hiện, sau đó đi đến những chỗ vắng người qua lại tìm những phụ nữ chạy xe máy một mình, dùng vũ lực tấn công để cướp tài sản.
Ba bị cáo tại phiên xét xử lưu động
Khoảng 19 giờ cùng ngày, Phú chở Thắng đi từ xã Thuận Phú (Đồng Phú) đến hướng thị xã Bình Long. Đến khu vực tổ 2, ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, cả hai phát hiện chị Chầm Lá (SN 1990) điều khiển xe máy nhãn hiệu Jupiter chạy hướng ngược lại.
Phú điều khiển xe quay lại đuổi theo và ép sát xe của chị Lá. Thắng ngồi sau dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị Lá. Phú cũng dùng chân đạp vào xe khiến chị Lá ngã xuống đường. Chị Lá la lên và van xin nhưng Thắng cất tiếng đe dọa rồi cướp giỏ xách và xe máy của chị. Sau đó, hai đối tượng đốt túi xách để phi tang và bán chiếc xe cho một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) với giá 2 triệu đồng rồi tiêu xài hết.
Khoảng 19 giờ ngày hôm sau, Phú tiếp tục chở Thắng đi từ đường ĐT741 vào khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ thuộc ấp Tân Phú, xã Thuận Phú và đứng nấp bên trong lô cao su chờ “con mồi”. Khoảng 15 phút sau, bà Trần Thị Loan (SN 1960) điều khiển xe Wave RSX đi ngang qua chỗ hai đối tượng đứng nấp. Phú chở Thắng đuổi theo, dùng chân đạp vào xe làm bà Loan ngã xuống đường và bị thương nặng. Hai đối tượng cướp xe và bán cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) 4 triệu đồng.
Trước đó, ngày 30-1-2015, Phú cùng Thành đột nhập vào và ăn trộm 2 cặp lộc bình bằng gỗ lim đen của gia đình ông Vương Khánh Tuất (SN 1971) ở xã Thuận Phú khi gia đình ông đi vắng. Phú đem bán cho ông Nguyễn Văn Luông (SN 1968) cùng xã với ông Tuất được 6 triệu đồng. Ngày 20-3, ông Tuất tới nhà ông Luông chơi thì phát hiện cặp lộc bình nên trình báo cơ quan công an. Sau đó, Thành ra Công an huyện Đồng Phú đầu thú. Phú và Thắng cũng bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và ăn năn hối lỗi. Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến địa phương, căn cứ điểm d khoản 2 Điều 133 và điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú tuyên phạt Lê Bá Phú 9 năm 9 tháng tù về tội “Cướp tài sản và trộm cắp tài sản”, Lê Văn Quốc Thắng 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 3 năm tù đối với Phạm Anh Thành về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời phải bồi thường tổng số tiền hơn 60 triệu đồng cho những người bị hại.
Thành Nguyện

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026