BPO - Lợi dụng sự quen biết với người bạn của chủ phòng trọ, bà Nguyễn Thị Trinh (SN 1976), tạm trú khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, (TX. Đồng Xoài) nhiều lần vay mượn tiền của chị Nguyễn Thị Hương, thường trú ở khu phố Tân Trà, phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài), với số tiền tổng cộng 550 triệu đồng rồi bỏ trốn. Dù tìm mọi cách để liên hệ, kể cả quê gốc của bà Trinh nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả.
Khu nhà trọ được bà Trinh thuê để bán quần áo
Theo đơn tố giác của chị Hương, năm 2012, bà Trinh từ tỉnh Đồng Nai lên nhà chị Nguyễn Thị Quyên, (ở Đồng Xoài) thuê nhà và nhờ chị Quyên đăng ký tạm trú giùm. Do là bạn thân của chị Quyên nên sau nhiều lần qua lại, chị Hương cho bà Trinh vay tiền để kinh doanh quần áo nhiều lần với lãi suất chỉ bằng mức lãi suất vay ngân hàng. Chị Hương cho biết: “Nghĩ cũng là chị em thân tình cho nên tôi mới cho mượn, giúp đỡ bà ấy trong lúc khó khăn. Vậy mà…”.
Biên bản tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Hương tại cơ quan cảnh sát điều tra
Lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác là hành vi không mới, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người cả tin vào những lời đường mật của những kẻ bất lương. Những kẻ này lại không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm được lòng tin của bị hại, thực hiện bằng được mục đích của mình. Vì vậy, mọi người hãy nêu cao cảnh giác để không bị kẻ xấu lừa đảo.
Kim Tiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026