Đợt này, trong số 43 phạm nhân đủ điều kiện đưa ra xét giảm thì 30 phạm nhân được hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Trong đó, 7 phạm nhân được giảm hết án, 5 phạm nhân được giảm 5 tháng, 1 phạm nhân giảm 4 tháng và 17 phạm nhân giảm 3 tháng.
Đa số phạm nhân phạm các tội cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích... 13 phạm nhân còn lại không được giảm án do quá trình cải tạo vi phạm nội quy trại giam, chưa thực hiện trách nhiệm đóng án phí, khắc phục hậu quả.
Việc công bố quyết định giảm án thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, cải tạo tiến bộ để sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, thành người có ích cho xã hội.
Đức Tuần - Trung Sinh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026