.jpg)
Các bị cáo trước phiên xử sơ thẩm
Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-2-2013, Nguyễn Văn Cường đến nhà chị Hoàng Thị Loan ở thôn 1, xã Đường 10 chơi. Tại đây, Cường gặp anh Trần Khương Bảo (1993) cùng nhóm bạn. Bảo quay sang hỏi Cường “gặp nhau mà không chào”. Cường không nói gì mà dùng tay đánh Bảo. Được mọi người can ngăn nên cuộc ẩu đả dừng lại.
Đến 15 giờ cùng ngày, Cường đến quán cà phê Yến Nhi ở thôn 2, xã Đường 10 thì tiếp tục gặp Bảo. Bảo vẫn nhắc lại câu hỏi cũ “gặp nhau mà không chào”, Cường liền lấy hũ đường ném thẳng vào mặt Bảo. Những người có mặt tại quán Yến Nhi can ngăn nên Bảo bỏ về. Cường liền gọi điện cho Lê Thành Đô và nói mình đang bị đánh ở Bảy Liếm. Cường đề nghị Đô cầm theo 2 con dao vào trợ giúp cho mình. Đô rủ thêm Nguyễn Văn Tuyển (anh trai Cường) và Trần Thanh Nhân cùng đi.
Khoảng 15 phút sau khi bỏ đi, Bảo chạy xe honda tới quán Yến Nhi. Cường nhìn thấy Bảo liền cầm cây chổi cán sắt đánh Bảo thì Đô và Tuyển can ngăn và nhờ người chở Cường về nhà. Sau đó, Tuyển và Nhân vào nói chuyện với Bảo. Khi biết Bảo và Cường có xảy ra xô xát nhỏ thì cả hai thanh niên cùng nhảy vào đánh Bảo. Nhân dùng lon sữa bò đập vào mặt Bảo. Nhờ sự can ngăn của những người trong quán, Bảo chạy thoát ra sau nhà. Đô, Tuyển và Nhân lên xe máy về nhà.
Rời khỏi quán Yến Nhi được khoảng 50m, Tuyển phát hiện đã bỏ quên áo khoác nên cả nhóm cùng quay lại lấy. Thấy Bảo đang nói chuyện điện thoại, Tuyển nghi ngờ Bảo gọi người đến đánh mình. Tuyển lao vào đánh phủ đầu Bảo nhưng tiếp tục được mọi người can ngăn. Lúc này, Nhân cầm chai thủy tinh trong quán đánh vào đầu khiến Bảo gục ngã. Bảo được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bù Đăng nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026