Đối tượng Trịnh Hiền Hậu tại cơ quan công an
Hậu khai nhận trong thời gian đi làm thuê tại khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có quen người bạn tên Phong, 32 tuổi, trú phường 8, thành phố Cà Mau làm tài xế lái xe máy xúc thuê cho anh Tới (cùng ở phường 8, thành phố Cà Mau) nên vài lần rủ Hậu trộm cắp phụ tùng chiếc xe máy xúc để bán lấy tiền tiêu xài nhưng Hậu không tham gia.
Cuối tháng 8-2015, Hậu đồng ý tham gia trộm cắp cùng Phong. Lợi dụng lúc đêm tối, Phong và Hậu tháo trộm 1 chiếc bơm thủy lực của xe máy xúc. Hậu thuê xe ôm chở chiếc bơm đi bán cho người lạ mặt tại xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau được 9 triệu đồng. Hậu được Phong chia 4,5 triệu đồng tiền công.
Ít ngày sau, Hậu đưa vợ và con nhỏ lên khu vực Bến Gỗ (gần cầu Đồng Nai), thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sinh sống và lái xe xúc thuê cho một người quen. Thời gian này, Hậu biết tin Phong đã bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp để điều tra nên chủ động giấu tung tích để tránh bị phát hiện.
Tháng 1-2016, Hậu lẩn trốn tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và cũng hành nghề lái xe máy xúc thuê cho người quen. Những tưởng đã trốn được lưới pháp luật và qua mặt được cơ quan công an, nhưng sáng ngày 16-3, Hậu đã phải tra tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân địa phương.
Ngay trong ngày, Hậu được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau di lý về nơi Hậu và Phong gây án để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
V.TH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026