Thứ 4, 05/11/2025 19:16:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:50, 29/12/2014 GMT+7

Ma túy - nỗi lo không của riêng ai (Bài 2)

Thứ 2, 29/12/2014 | 10:50:00 2,110 lượt xem

HIỂM HỌA CỦA XÃ HỘI

BP - Dù được gia đình, cộng đồng quan tâm, giúp đỡ song nhiều người nghiện ma túy rất khó từ bỏ được “cái chết trắng”. Sử dụng ma túy đã kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác. Đấu tranh chống lại “cái chết trắng” thực sự là thách thức lớn cho toàn xã hội.

>> Bài 1: Người nghiện ma túy ngày càng trẻ

Đầu tháng 12-2014, toàn tỉnh có gần 2.500 người nhiễm HIV và 28 trường hợp đã tử vong. Đây chỉ là những con số ngành chức năng quản lý, trên thực tế, số này còn cao hơn gấp nhiều lần.

ĐƯỜNG ĐẾN HIV

Mại dâm, quan hệ tình dục không an toàn, lây nhiễm từ mẹ sang con là những đường lây truyền cơ bản để HIV lan rộng ra cộng đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia y tế thì những đối tượng đã từng tiêm chích ma túy có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cao nhất. Ma túy - HIV/AIDS đã, đang và sẽ là hiểm họa của toàn xã hội.

Bệnh nhân bị nhiễm HIV điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái (huyện Bù Gia Mập) - Ảnh: L.Phương

Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) là nơi điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Ở đây, hầu hết các bệnh nhân mà chúng tôi tiếp cận đều thừa nhận đường đến “căn bệnh thế kỷ” đều bắt nguồn từ ma túy. Việc từ bỏ ma túy với họ dường như là không thể. Nhiều người sau một thời gian dài trở thành giáo dục viên đồng đẳng vẫn tái nghiện, nhập viện trở lại khi hệ thần kinh, hệ miễn dịch bị phá hủy nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Lan từng là hoa khôi Hà Nội, theo chồng vào Sài Gòn sinh sống từ trước năm 1975. Cuộc sống sung túc, gặp gỡ nhiều “bạn giàu” đã đẩy bà Lan  “dính” vào ma túy. Từ hút, chuyển sang chích để tìm “cảm giác mạnh” bà Lan đã bị lây nhiễm HIV từ bạn nghiện. Điều trị trong Bệnh viện Nhân Ái, bà Lan và nhiều bệnh nhân khác rất hối hận khi cái chết đang cận kề.

Ghi nhận từ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh: Trong số 1.011 đối tượng nghiện ma túy sinh hoạt ngoài cộng đồng thì có 849 nam thanh niên từ 18 đến 30 tuổi. Còn lại là từ 14 đến 16 tuổi. Các đối tượng này sau khi dùng ma túy, chất gây nghiện đã rủ rê bạn bè “thử thuốc”, tạo ra hội chứng “lây lan” trong cộng đồng.

“Năm 2014, tình hình ma túy trên địa bàn Bình Phước diễn biến phức tạp. Ma túy lan tràn trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng hoạt động tinh vi và xảo quyệt, thường xuyên rủ rê, lôi kéo đồng bọn. Phần lớn những vụ trộm cắp vặt, gây mất an ninh trật tự đều liên quan đến đối tượng sử dụng ma túy”, thượng tá Trần Xuân Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh cho biết.

THÁCH THỨC TOÀN XÃ HỘI

Theo đánh giá của các tổ chức nghiên cứu xã hội học, trên 80% số người đã sử dụng ma túy có nguy cơ tái nghiện. Năm 2015, Bình Phước sẽ chính thức đưa Mentanol vào điều trị cho người nghiện. Đây là tín hiệu vui với con nghiện và người nhà, song với các y bác sĩ tham gia điều trị thực sự là thách thức lớn. Một số người nghiện có thể sử dụng cả Mentanol và ma túy, lúc đó sự cộng hưởng mà chất gây nghiện mang đến còn nguy hiểm hơn nhiều lần.

Bác sĩ Bùi Văn Linh, Giám đốc trung tâm Phòng chống HIV tỉnh.

Dù gia đình, người thân và xã hội đều hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện để người nghiện trở về hòa nhập cộng đồng, song trên thực tế, người nghiện ma túy, heroin rất khó từ bỏ thói quen, từ bỏ sự lệ thuộc vào ảo giác. Lê Hoàng Nam (20 tuổi) ở xã Bình Tân nghỉ học từ rất sớm. Quá trình giao du với bạn, Nam bị rủ “chơi” ma túy. Được người thân đưa đi học tập tại trường giáo dưỡng 2 năm nhưng cuối tháng 6-2014, vừa từ trường giáo dưỡng trở về, Lê Hoàng Nam đã bắt xe đò từ Bình Tân (Bù Gia Mập) đến huyện Phú Giáo (Bình Dương) mua ma túy. Nam chia số ma túy ra thành nhiều gói nhỏ, phân phối cho các con nghiện trên địa bàn thị xã Phước Long. Kết quả là Nam đã phải nhận 3 năm tù giam khiến người thân không khỏi thất vọng.

Phường Long Phước (TX. Phước Long), Tân Bình (TX. Đồng Xoài), An Lộc (TX. Bình Long), xã Bù Nho, Long Hà (Bù Gia Mập)... là điểm nóng về ma túy. Các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng sau khi từ trại cai nghiện, trại cải tạo trở về là thách thức chung cho cả gia đình và xã hội. Cuối năm 2014, xã Long Hà có 18 đối tượng bị nghi vấn sử dụng ma túy. Nhiều đối tượng đã từng cai nghiện và tái nghiện như Hoàng Văn Phúc, Đàm Hoàng Dũng... Thiếu tá Phan Xuân Ninh, Trưởng công an xã Long Hà cho biết: “Hầu hết các đối tượng tái nghiện đều được đội ma túy thuộc lực lượng công an huyện, công an tỉnh gặp gỡ, cảm hóa giáo dục. Tuy nhiên, hầu hết đều không tìm được công việc ổn định. Vì vậy việc quay đầu hướng thiện rất khó”.           

N.L

  • Từ khóa
27960

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?