.jpg)
Một phần số đồ cổ bị Phong bán

Phan Tấn Phong lúc mới bị bắt
Vào cuối năm 2013, Phong quen biết và đưa Quí về sống chung ở nhà ông ngoại của Phong là ông Nguyễn Văn Siêu (73 tuổi), bà Nguyễn Thị Kha (80 tuổi, chị ruột ông Siêu), bà Nguyễn Thị Quỳnh (77 tuổi, chị ruột ông Siêu) tại một căn nhà trên đường Ngô Quyền, quận 10,TPHCM. Trong nhà ông Siêu có nhiều đồ cổ bằng gỗ, sành sứ, đồ đồng.
Đầu năm 2015, do cần tiền tiêu xài, Phong nhiều lần đòi bán số đồ cổ này nhưng ông Siêu không đồng ý. Từ đó, Phong nảy sinh ý định đánh thuốc mê ông bà của mình để kêu người đến mua, chở đồ cổ đi. Phong ký hợp đồng bán đồ cổ trong nhà cho một người ngụ ở quận Bình Tân với giá 1 tỷ đồng, nhận trước tiền cọc 100 triệu đồng.
Vào ngày 11-3-2015, Phong pha thuốc ngủ vào nước nha đam và sữa, sau đó đưa cho ông Siêu, bà Kha, bà Quỳnh uống. Sau khi 3 người này ngủ mê man, Phong kêu người đến chở số đồ cổ trong nhà đi. Trong số tiền bán đồ cổ, Phong đưa Quí 900 triệu đồng, 100 triệu đồng còn lại Phong dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân, cho mẹ và cho bạn.
Sáng hôm sau, một số người trong gia đình phát hiện mất tài sản nên đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra, Công an quận 10 ra lệnh bắt khẩn cấp Phong, Quí, thu hồi toàn bộ số đồ cổ Phong đã bán và bàn giao lại cho gia đình. Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản, số đồ cổ Phong đem bán trị giá gần 1,6 tỷ đồng.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026