Theo điều tra, Tùng và chị H.T.T (24 tuổi, ngụ Thanh Hóa) có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng tại KP.4, P.An Phú (TX.Thuận An). Khoảng giữa năm 2013, cháu Lê Đức Quân (11 tuổi) được mẹ là chị ruột của T. gửi vào nhờ chăm sóc.
Ngày 19-7, Tùng và chị T. có cãi vã nên chị T. bỏ đi để cháu Quân ở lại với Tùng. Chiều 28.7, do bực tức chuyện chị T. bỏ đi mà không mang theo Quân nên Tùng chửi bới, đánh và đạp vào bụng Quân. Sau đó, Tùng bỏ đi để cháu Quân đang bị thương tích nặng ở lại phòng trọ. Đến sáng 29-7, Tùng trở về phòng trọ thì phát hiện cháu Quân nằm chết dưới sàn nhà.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026