Thứ 3, 14/04/2026 01:53:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 22:11, 28/10/2015 GMT+7

Lộc Ninh ngăn chặn, xử lý việc chuyển nhượng, cho thuê đất trái phép trong đồng bào DTTS

Thứ 4, 28/10/2015 | 22:11:00 1,362 lượt xem
BPO - Huyện Lộc Ninh hiện có 5.022 hộ/22.040 người là đồng bào dân tộc thiểu số (khoảng 19% dân số toàn huyện). Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu làm nông nghiệp, canh tác lạc hậu, hiệu quả sản xuất chưa cao dẫn đến tình trạng cầm cố, sang nhượng đất, bán điều non, vay nặng lãi.

Sau khi có Chỉ thị 14/2010/CT-UBND, ngày 15-9-2010 của UBND tỉnh, tình trạng bán điều non, cầm cố đất, vay nặng lãi trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể. Đa số hộ đồng bào được cấp đất tại các chương trình, dự án như 134, 33, 1592, 755 đang canh tác ổn định, một số hộ đã trồng được cây hồ tiêu mang lại kinh tế cao, số hộ còn lại chủ yếu trồng cây cao su và cây ngắn ngày.

Tuy nhiên, ngành chức năng của huyện đã phát hiện 65 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ngụ tại các xã Lộc Hòa, Lộc Phú và Lộc Tấn vay với tổng số tiền 284 triệu đồng với mức lãi suất cho vay 10%/tháng.

Để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng chuyển nhượng, cho thuê đất trái phép trong đồng bào dân tộc thiểu số, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Qua tìm hiểu được biết, do các hộ này chưa làm được hộ khẩu nên không vay được vốn ở Ngân hàng chính sách xã hội huyện dẫn đến thiếu vốn sản xuất. Các hộ này đã tự nguyện tìm đến những đối tượng cho vay lãi chứ không qua dịch vụ môi giới.

Theo báo cáo của UBND huyện Lộc Ninh, tính đến thời điểm tháng 6-2015, trên địa bàn huyện có 5 hộ cầm cố, thế chấp đất để vay tiền tại xã Lộc Thuận với diện tích 5 ha, thời gian cầm cố là 2 năm.

Nguyên nhân là do một số hộ gặp khó khăn trong cuộc sống như thiên tai, hoạn nạn, ốm đau, thiếu vốn đầu tư; một số thửa đất bị tranh chấp từ trước nên bị các đối tượng cản trở, phá hại khi bà con canh tác... dẫn đến phải chuyển nhượng, cho thuê để giải quyết nhu cầu trước mắt.

Bên cạnh đó, cũng có một số hộ do lười lao động, thích hưởng thụ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước, có canh tác nhưng không hiệu quả nên bán, cho thuê để tiêu xài.

Qua kiểm tra của ngành chức năng cho thấy, số hộ được cấp đất theo Chương trình 1592 và 134 trên địa bàn huyện Lộc Ninh nhưng không canh tác là 38 hộ; 24 hộ cho thuê đất; 24 hộ bị lấn chiếm trái phép và 59 hộ chuyển nhượng đất trái phép. UBND huyện Lộc Ninh đã thu hồi đất của 10 hộ và giao các hộ khác sản xuất theo quy định.

Trước tình hình trên, UBND huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền để đồng bào hiểu và không chuyển nhượng, cho thuê đất trái phép. Đồng thời khẩn trương cấp sổ đỏ cho các hộ được cấp đất sản xuất để đồng bào yên tâm canh tác. Đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 70 hộ thuộc Chương trình 134; 185 hộ thuộc Chương trình 1592 và 16 hộ thuộc Chương trình 755.

Một lãnh đạo UBND huyện cho rằng, Chỉ thị 14 đã góp phần củng cố thêm cơ sở pháp lý để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng chuyển nhượng, cho thuê đất trái phép. Tuy nhiên, chỉ thị chưa quy định việc xử lý tài sản trên đất của người vi phạm khi bị thu hồi đất; chưa quy định chế tài đối với người mua và người bán; chứng cứ xác định việc sang nhượng, cho thuê trái phép là phải bằng văn bản hay không (vì họ thường sang nhượng bằng thỏa thuận miệng).

Vì vậy, UBND tỉnh cần sớm sửa đổi, bổ sung chế tài trong Chỉ thị số 14 để đủ sức răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng ép buộc đồng bào bán, sang nhượng đất trái phép; tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đồng bào được cấp đất sản xuất và tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

L.N

  • Từ khóa
27446

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?