Thứ 6, 17/04/2026 06:26:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:45, 19/09/2015 GMT+7

Ngựa vẫn quen đường cũ

Thứ 7, 19/09/2015 | 20:45:00 1,950 lượt xem
BPO - Ngày 18-8, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng mở phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa thôn 1, xã Đức Liễu, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Điểu Bình, dân tộc Xê tiêng, sinh năm 1989, trú thôn 4; Đàm Văn Hùng, dân tộc Chăm, sinh năm 1989, trú thôn 1, đều thuộc xã Đức Liễu và Bùi Minh Ngọc, sinh năm 1987, trú thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng: Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 26-3-2015, sau khi đi uống rượu về, Ngọc đi xe máy chở Hùng và Điểu Bình đến một quán cà phê ở thôn 8, xã Đức Liễu, nhưng quán đã đóng cửa. Bình đi ra chòi phía sau quán cà phê ngồi và thấy Nguyễn Minh Hậu và Nguyễn Thị Hiền, cùng ngụ tại xã Đức Liễu đang ngồi nói chuyện. Thấy nhóm của Điểu Bình đi tới, Hiền và Hậu ra về.

Khi Hậu vừa ngồi lên xe máy, Điểu Bình đứng trước đầu xe hỏi tên và chỗ ở của Hậu. Hùng ngồi lên sau xe của Hậu, đồng thời móc túi quần của Hậu lấy 2 điện thoại di động và 50 ngàn đồng.

Bị cáo Ngọc trước vành móng ngựa

Thấy Ngọc chở Điểu Bình chạy về thôn 1, xã Đức Liễu, nên Hùng yêu cầu Hậu chở mình chạy theo. Đang chạy thì cả nhóm dừng lại. Vì trời đã khuya nên Hậu xin điện thoại để về, nhưng nhóm không trả, đồng thời đe dọa đánh và đâm Hậu, bắt Hậu giao xe máy. Sợ nguy hiểm đến tính mạng nên Hậu đành chấp nhận, không dám phản ứng.

Lấy được tiền, điện thoại và xe máy, cả bọn chạy về hướng Đồng Xoài nhưng đi được một đoạn thì xe hết xăng, phải gửi xe vào một nhà dân. Sau đó chở nhau vào một vườn điều thuộc thôn 5, xã Nghĩa Trung ngủ.

Sáng hôm sau, cả 3 ra Công an xã Đức Liễu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cáo trạng cho biết thêm: Điểu Bình đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị xử 6 tháng tù giam, vừa chấp hành xong vào ngày 22-32015; một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy, bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện Minh Lập, chấp hành xong ngày 13-6-2014. Bị cáo Đàm Văn Hùng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và 2 tiền án về trộm cắp tài sản. Bị cáo Bùi Minh Ngọc có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị xử phạt 24 tháng tù giam.

Căn cứ vào tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, áp dụng khoản 1, điều 133 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng tuyên phạt Đàm Văn Hùng 8 năm tù giam; các bị cáo: Điểu Bình và Bùi Minh Ngọc cùng bị phạt mức án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Phiên tòa xét xử lưu động thu hút hàng trăm người dân địa phương và các em học sinh Trường THCS xã Đức Liễu đến xem. 

Quang Minh

  • Từ khóa
27233

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?