Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 23 giờ ngày 23-2-2015, Trần Văn Tuấn (1992), Võ Văn Sáu (1993), Trần Văn Cang (1986, cùng trú phường Tân Xuân); Trần Quốc Huy (1983, trú phường Tân Phú), Nguyễn Thanh Lượm (1994, trú phường Tân Đồng (đều thuộc thị xã Đồng Xoài) đến quán ăn Đồng Khởi, thuộc khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú do Trịnh Minh Tân (1983, trú cùng địa chỉ làm chủ) để uống rượu.
Tại đây, các đối tượng nảy sinh ý định đánh bạc nên Tuấn gọi điện thoại rủ Nguyễn Thịnh (1987, trú phường Tân Phú); Nguyễn Duy Tân (1983), Phạm Hữu Anh Cường (1990, cùng trú phường Tân Thiện); Lê Văn Mùi (1986), Phạm Quý Dương (1978, cùng trú phường Tân Xuân) dưới hình thức xóc đĩa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa
Do muốn thu tiền xâu nên Tân lấy một bộ bài tây chưa sử dụng đưa Huy và cho các đối tượng mượn phòng của quán làm nơi đánh bạc. Sau đó Huy dùng kéo cắt lá bài tây ra thành 4 con vị hình tròn để chơi xóc đĩa.
Tuấn đứng ra làm cái để những người chơi đặt cược mỗi ván từ 100 ngàn đến 3 triệu đồng. Tổng số tiền mỗi ván chơi là 6 triệu đồng. Trong quá trình đánh bạc, Trịnh Minh Tân thu xâu 2 lần với số tiền 650 ngàn đồng.
Trong khi các đối tượng đang sát phạt nhau, Nguyễn Thanh Tú (1986, trú phường Tân Xuân), Bùi Trung Hiếu (1990, trú phường Tân Bình), Trần Minh Đức (1987, trú phường Tân Phú) và Trịnh Đăng Tuấn (1978, trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) đến đây cũng tham gia. Từ lúc đó, Tú làm cái cho các con bạc đặt cược.
Đến khoảng 1 giờ ngày 24-2-2015, Công an thị xã Đồng Xoài ập vào bắt quả tang. Riêng Trần Quốc Huy và Trịnh Minh Tân bỏ chạy thoát. Sau đó Huy bị bắt giữ, Tân đến cơ quan công an đầu thú.
Khám xét tại sới bạc, công an thu giữ của các đối tượng 42 triệu đồng, 30 lá bài tây, 7 xe mô tô, 12 điện thoại di động các loại cùng nhiều đồ vật phục vụ cho việc đánh bạc.
Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Trịnh Minh Tân 12 tháng tù về tội gá bạc. Các bị cáo: Võ Văn Sáu, Trần Quốc Huy, Trần Văn Cang, Nguyễn Thanh Tú, Trần Văn Tuấn, Lê Văn Mùi, Trần Minh Đức, Nguyễn Duy Tân, Phạm Hữu Anh Cường, Phạm Quý Dương, Bùi Trung Hiếu, Trịnh Đăng Tuấn phạm tội đánh bạc với hình phạt cao nhất là 30 tháng và thấp nhất 3 tháng.
Ngoài ra, một số bị cáo còn bị phạt tiền tổng cộng 60 triệu đồng. Riêng 42 triệu đồng và 7 điện thoại di động bị tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
V.TH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026