Thứ 6, 17/04/2026 11:27:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:17, 12/09/2015 GMT+7

Đồng tình phạt nặng người say, vượt đèn đỏ

Thứ 7, 12/09/2015 | 14:17:00 2,355 lượt xem
BPO - Nhiều ý kiến đồng tình với việc phạt nặng người say xỉn lái xe và người vượt đèn đỏ, nhưng đa số ý kiến cho rằng nếu chỉ phạt nặng người vi phạm là không đồng bộ.


Đi xe máy vượt đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

 

Gần 200 ý kiến bạn đọc phản hồi thông tin Tăng mạnh mức phạt vi phạm giao thông”.

Trong đó, nhiều ý kiến đồng tình với việc phạt nặng người say xỉn lái xe và người vượt đèn đỏ, nhưng đa số ý kiến cho rằng nếu chỉ phạt nặng người vi phạm là không đồng bộ. 

Xung quanh vấn đề này, Tuổi Trẻ Online cũng đã đưa ra câu hỏi thăm dò. Mời bạn tham gia bày tỏ chính kiến của mình.

Kết quả thăm dò bạn đọc TTO đến sáng 12-9Kết quả thăm dò bạn đọc TTO đến sáng 12-9

Dưới đây Tuổi Trẻ giới thiệu một số ý kiến:

Đại tá Đào Vịnh Thắng (trưởng Phòng CSGT - PC67 
Công an Hà Nội):

Phạt nặng hành vi 
tiềm ẩn nguy cơ 
gây hậu quả khôn lường

Là người đứng đầu lực lượng CSGT Hà Nội, tôi ủng hộ những quy định trong dự thảo nghị định thay thế nghị định 171 đang được lấy ý kiến. Tôi đồng tình mức xử phạt nặng đối với người uống rượu bia lái xe, xe máy đi vào đường cao tốc, xe chở quá khổ, quá tải vì đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả khôn lường cho xã hội.

Mức phạt cao đưa ra không phải nhằm mục tiêu để thu tiền của người vi phạm, mà chủ yếu mang tính giáo dục, cảnh báo, ngăn ngừa người tham gia giao thông vi phạm. Ngoài ra, còn phải tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn và vĩnh viễn.

Ngoài quy định chế tài các hành vi vi phạm trong tham gia giao thông, tôi cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần quy định chặt chẽ, chế tài nghiêm trong công tác đào tạo, giáo dục đạo đức, ý thức của người lái xe - người nắm an toàn tính mạng của bản thân và nhiều người xung quanh.

Về ý kiến lo ngại mức phạt cao sẽ nảy sinh nguy cơ tiêu cực trong việc xử lý vi phạm giao thông, theo tôi không phải là điều quá đáng lo ngại. Việc có xảy ra tiêu cực hay không là do nhiều yếu tố như đạo đức, nhận thức của người thực thi, tính nghiêm minh của cơ quan đơn vị trong quản lý cán bộ chiến sĩ, sự giám sát của các lực lượng thanh tra, kiểm tra, chứ không phải do tiền phạt nhiều hay ít.

Ông Nguyễn Văn Thanh (chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô VN):

Phạt nghiêm nhưng cần tương ứng với mức sống của người dân

Tôi ủng hộ các mức xử phạt tăng nặng áp dụng cho các hành vi vi phạm giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Thực tế có nhiều tài xế say xỉn điều khiển xe chạy trên đường đông người giống như một “quả bom di động”, không những đe dọa tính mạng, an toàn của người ngồi trên xe mà còn đe dọa tới rất nhiều người dân vô tội xung quanh.

Hay hành vi đi xe máy vào đường cao tốc dành cho ôtô cũng chẳng khác nào hành vi tự sát và đe dọa tính mạng nhiều người khác. Ngoài phạt nặng, theo tôi, còn cần thu giấy phép lái xe, thậm chí buộc người vi phạm phải tham gia lao động công ích.

Tuy nhiên, trước khi ban hành quy định cần phải lắng nghe dư luận xã hội để đưa ra mức phạt phù hợp. Cần xem xét để phạt sao cho tương ứng với thu nhập, đời sống của đa số người dân hiện nay, không chỉ răn đe mà còn phải đảm bảo cả yếu tố giáo dục trong đó nữa.

Cuối cùng, theo tôi, sau khi ban hành nghị định, phải tuyên truyền từng nội dung, điều khoản đến với người dân một cách sâu sát để tránh tình trạng nhiều người vi phạm do không biết, không nắm rõ quy định. Hoặc cơ quan chức năng cần nhắc nhở một thời gian, sau khi hết thời hạn nhắc nhở mới ấn định thời gian sẽ áp dụng xử phạt nghiêm.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
27200

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?