Tối 17-8, tại trụ sở UBND xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, Công an xã ghi lời khai của 2 đối tượng trộm chó tại xã Tân Hưng (Hớn Quản), giáp ranh xã Nha Bích bị lực lượng tuần tra bắt quả tang.
Cường
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-8, một tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi xe máy hiệu Sirius không biển số đang chở 1 bao tải màu trắng ở giữa xe có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Các đối tượng nhanh chóng tăng ga xe bỏ chạy. Khi đuổi kịp và tiến hành kiểm tra thì tổ công tác phát hiện trong bao tải có 1 con chó màu đen, nặng khoảng 15kg đã chết. Quan sát khu vực xung quanh, công an phát hiện 1 bịch ni-lon màu trắng bên trong có 7 miếng thịt và lá xả đã tẩm bả chó.
Để bắt được 2 đối tượng này, Công an xã đã phải tốn rất nhiều công sức tuần tra, mật phục. Cả 2 đều còn rất trẻ, đối tượng cầm đầu Đỗ Quốc Cường mới 26 tuổi, ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long đã có vợ và 1 con nhỏ. Còn Nguyễn Văn Trình, 27 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản là đối tượng giúp sức cho Cường trộm chó.
Trình
Khi được hỏi vì sao biết người dân rất ghét kẻ trộm chó, nếu bị bắt có thể bị đánh tàn tật mà vẫn đi trộm thì Đỗ Quốc Cường không ngần ngại trả lời: “Em không có việc làm nên phải đi trộm”. Cường còn thừa nhận, mỗi con chó trộm được đem bán cho quán nhậu thịt chó với giá 500-700 ngàn đồng. Nếu 1 đêm trộm được 3 con thì khoản thu nhập bất chính là không nhỏ. Khi được hỏi sao không tìm việc kiếm đồng tiền chính đáng nuôi vợ con, Cường đáp gọn lỏn: “Đi xin nhiều nơi nhưng không ai nhận”. Hỏi kỹ mới vỡ lẽ, do Cường xăm trổ đầy mình lại thêm quá khứ từng đi trường giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng nên chẳng ai dám nhận làm công.
Trước đó, Công an huyện Bù Đăng cũng đã lập kế hoạch dài hơi và phục bắt được nhóm đối tượng chuyên trộm chó gồm: Lê Hoàng Anh, 25 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; Phan Bá Mùi, 24 tuổi, trú thôn Đắk La, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng. Chúng dùng súng bắn điện tự chế đi bắt trộm chó về bán cho quán của Phan Bá Thìn, 27 tuổi, trú thôn Đắk La.
Trộm chó không khó, tiêu thụ cũng dễ dàng tại các quán nhậu với giá cao, đặc biệt chế tài của pháp luật chưa đủ sức răn đe, thường là xử phạt hành chính vì không đủ định mức xử lý hình sự.
V.TH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026