NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY NGÀY CÀNG TRẺ
BP - Ma túy là chất tạo ảo giác, gây nghiện và cực kỳ độc hại bởi nó phá hủy hệ thần kinh. Chất gây nghiện này đã khiến bao thanh niên sa vào lầm lỗi, hư hỏng và phạm pháp. Ma túy đã làm biết bao gia đình tan nát, đổ vỡ. Vì vậy, chung tay đẩy lùi ma túy thực sự là một cuộc chiến không của riêng ai!

Người nghiện chích ma túy (ảnh internet)
Những con số báo động
Đến hết tháng 11-2014, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh đã xử lý 107 vụ án liên quan đến ma túy, thu giữ 40,115g heroin, 87,063g ma túy tổng hợp, 10,331kg cần sa khô và 10kg cần sa tươi. Cơ quan công an cũng đã nhổ bỏ 589 cây cần sa được trồng lén lút tại các huyện Đồng Phú, Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập.
Thị xã Đồng Xoài, huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng được xem là những điểm nóng về ma túy trong năm 2014. Hai huyện Bù Đốp, Lộc Ninh có tuyến biên giới dài, dân di cư đông nên tội phạm ma túy cũng có chiều hướng gia tăng. Cuối tháng 10-2014, Công an huyện Bù Đốp đã phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán, sử dụng và tàng trữ ma túy nổi cộm như: Nguyễn Văn Thừa (xã Thanh Hòa), Nguyễn Lâm Hồng (TT. Thanh Bình), Nguyễn Thị Thu Trang (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đàm Văn Khảo (xã Tân Thành)... Tại nhà riêng của Khảo ở ấp Tân Đông, các điều tra viên đã thu 3,3824g nhựa thuốc phiện.
Thị xã Bình Long và các huyện Hớn Quản, Đồng Phú...cũng là nơi nhiều đối tượng ma túy “ẩn mình”. Năm 2014, Công an huyện Đồng Phú đã phát hiện 8 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng: 4,58g heroin, 2 gói hạt cần sa, 5 gói cần sa. Đến hết tháng 11-2014, Đội Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã thu giữ 4,2kg cần sa; 0,235g ma túy đá và 15 tép herroin.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng tội phạm ma túy. Trên thực tế, các đối tượng nghiện ma túy đan xen trong từng khu dân cư. Khi bị phát hiện, các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn để tẩu tán tang vật hòng chối tội. Mặt khác, lợi dụng địa bàn rộng có nhiều lô cao su, đường mòn, lối mở vùng biên giới... tội phạm ma túy thường ẩn nấp, tới lui để hoạt động.
Ma túy tấn công giới trẻ
|
Xã Long Hà (Bù Gia Mập) là một trong những điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự và ma túy trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng nghiện ma túy trong xã ngày càng trẻ hóa. Chủ yếu là thanh, thiếu niên con nhà khá giả, ít học, lười lao động và ưa tụ tập. Mặc dù được gia đình, cộng đồng quan tâm, chia sẻ song hầu như không có đối tượng nào cai nghiện tại nhà thành công.
Thiếu tá Phan Xuân Ninh, Trưởng công an xã Long Hà.
|
Mặc dù chưa phải là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy của các tỉnh phía Nam nhưng đến đầu tháng 12-2014, toàn tỉnh có 1.327 đối tượng nghiện ma túy được cơ quan công an lập hồ sơ quản lý. 100% các đối tượng là thanh, thiếu niên. Nhiều bạn trẻ lao vào ma túy để rồi trả giá bằng chính danh dự của bản thân, gia đình. Nhiều con nghiện phải trả giá đắt bằng sinh mạng vì “phê thuốc”.
Người dân xã Long Hà vẫn nhớ về cái chết vì “phê ma túy” của Nguyễn Văn Ninh (1992) ngụ thôn 5B. Ninh nghiện ma túy, được gia đình động viên, giúp đỡ nhưng không từ bỏ được sự cám dỗ của “làn khói trắng”. Cuối cùng Ninh đã chết vì sốc ma túy trong một lô cao su ở gần Nông trường 6. “Chúng tôi thương Ninh thì ít, thương cha mẹ nó thì nhiều. Có con như thế rõ thật khổ tâm. Âu cũng là bài học để mấy đứa nhỏ trong thôn, trong xã nhìn vào mà chừa ma túy ra” - một người dân xã Long Hà chia sẻ.
Huyện Bù Gia Mập cũng là một trong những điểm “nóng” khi có nhiều đối tượng trẻ tuổi tham gia vào tệ nạn buôn bán, sử dụng “cái chết trắng”. Đặng Trường Vũ (1996) ở thôn Bình Tân, xã Bù Nho bị Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập tuyên phạt 6 năm tù vì mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Vũ kháng án, hy vọng được giảm nhẹ hình phạt. Song Tòa án nhân dân tỉnh xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
Vụ việc 4 học sinh trường THPT Đồng Xoài (TX. Đồng Xoài) buôn bán, sử dụng ma túy hồi tháng 5-2014 đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc sử dụng chất gây nghiện ở giới trẻ học đường. Vụ việc chưa kịp “lắng” thì vào trung tuần tháng 10-2014, dư luận thị xã Đồng Xoài xôn xao với tin y sĩ Nguyễn Xuân Đô cùng “đồng bọn” bị bắt khi đang sử dụng ma túy. Y sĩ Đô là nhân viên phòng Giám định y khoa (Sở Y tế) đang là đối tượng học bác sĩ chuyên tu. Có kiến thức về y khoa, nhận thức rõ về tác hại của ma túy, song Nguyễn Xuân Đô vẫn “dính” vào “cái chết trắng”, nhận quyết định sa thải khỏi công sở.
N.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026