Tờ trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp; tính chất, thủ đoạn của hoạt động buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, hung khí, chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt. Tính đến cuối tháng 9-2014, cả nước có 204.377 người nghiện mà túy có hồ sơ quản lý; tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng tăng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị làm rõ nguyên nhân số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng gần 4 lần trong 20 năm qua, từ đó có giải pháp chính xác, phù hợp, hiệu quả, sát thực tế. Nghị quyết của Chính phủ nhấn mạnh nhóm giải pháp đầu tiên là tăng cường tuyên truyền, giáo dục tập trung vào nâng cao nhận thức, phòng ngừa, cảnh báo tội phạm, tệ nạn ma túy và tăng cường điều trị nghiện ma túy có hiện quả. Cai nghiện ma túy cần được đổi mới ở cả cơ sở cai nghiện tập trung cũng như tại gia đình, cộng đồng theo hướng tăng cường huy động nguồn lực xã hội. Trong đó, năm 2015, cả nước có 40 toàn bộ trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội (trung tâm 06) chuyển đổi thành các cơ sở điều trị nghiện ma túy, 40 trung tâm được chuyển đổi một phần thành khu điều trị ngoại trú của cơ sở điều trị tự nguyện...
P.V

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026