Thứ 3, 21/04/2026 17:35:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:11, 13/11/2014 GMT+7

Vì sao cán bộ địa chính xã Phú Riềng bị bắt?

Thứ 5, 13/11/2014 | 10:11:00 4,427 lượt xem
BP - Đầu tháng 6-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Chinh (1969), nguyên cán bộ phụ trách địa chính - nông nghiệp UBND xã Phú Riềng, vì có hành vi tham ô. Sau khi bị can tra tay vào còng, hàng ngàn hộ dân ở xã Phú Riềng mới giật mình vì đã “giao trứng cho ác” và có nguy cơ mất trắng số tiền đã nộp cho Chinh. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh thụ lý và dư luận ở Phú Riềng mong muốn ngành chức năng làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra sai phạm.

KHE HỞ TRONG QUẢN LÝ

Thực hiện chủ trương tách quỹ đất nông nghiệp ra khỏi lâm phần theo đề án quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh, ngày 20-10-2010, UBND huyện Bù Gia Mập ban hành kế hoạch đo đạc địa chính, giao đất, cho thuê đất và cấp sổ đỏ cho người dân trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các xã thành lập Hội đồng tư vấn giao đất do chủ tịch UBND xã làm chủ tịch hội đồng. Để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện yêu cầu các hộ có đơn đăng ký nộp 50% kinh phí đo đạc tại UBND xã.

Nhà của ông Chinh tại xã Phú Riềng

 
Theo đó, UBND xã Phú Riềng đã thành lập hội đồng tư vấn giao đất gồm 7 thành viên và do Chủ tịch UBND xã Phạm Đình Toàn làm chủ tịch hội đồng. Ông Lê Quang Chinh, cán bộ địa chính - nông nghiệp là một trong các thành viên hội đồng. Trong quá trình thực hiện, xã Phú Riềng có 1.245 hộ đăng ký đo đạc để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều lạ là UBND xã không có chủ trương nộp tiền về ban tài chính mà để ông Chinh và một nhân viên hợp đồng là Nguyễn Thị Châm ở Ban địa chính xã trực tiếp thu tiền của người dân. Tổng số tiền ông Chinh, bà Châm thu của người dân hơn 2 tỷ 370 triệu đồng. Số tiền này, ông Chinh nộp vào tài khoản của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Phước Long, nhưng chỉ nộp khoảng 1,2 tỷ đồng, số còn lại ông Chinh giữ.

Ông Trần Công Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cho biết: Sau khi nghe các đồng chí lão thành cách mạng trên địa bàn phản ánh về việc ông Chinh nhập nhằng trong thu tiền của các hộ dân, Đảng ủy đã yêu cầu UBND xã báo cáo vụ việc. Tại các kỳ họp Thường vụ đảng ủy và Ban chấp hành mở rộng, Thường trực đảng ủy đều yêu cầu UBND xã làm rõ vấn đề của ông Chinh. Một thời gian sau, UBND xã có báo cáo nhưng chỉ đề cập đến việc ông Chinh đã tự ý nghỉ việc 4 lần từ tháng 12-2013 đến tháng 1-2014. Trong báo cáo không nói đến việc ông Chinh biển thủ gần 1,2 tỷ đồng. Cuối tháng 5-2014, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập ra quyết định buộc thôi việc ông Lê Quang Chinh. Khi Công an tỉnh đến làm việc và bắt tạm giam ông Chinh để điều tra thì  số đông trong Ban Chấp hành đảng bộ mới biết rõ hành vi vi phạm của ông Chinh.

Ông Dũng khẳng định: “Tôi mới nhận nhiệm vụ ở Đảng ủy xã nên cũng mới chỉ nghe lãnh đạo UBND xã báo lại sự việc này”.  Nói về việc có hay không sự dung túng, bao che từ UBND xã đối với sai phạm của ông Chinh, ông Dũng cho hay: “Sự việc tuy đã rõ, nhưng chúng tôi phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an mới tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân”...

CÓ PHẢI TÚNG QUÁ HÓA LIỀU?

Nhiều hộ dân ở Phú Riềng bất ngờ khi ông Chinh bị bắt. Song điều dư luận đang quan tâm nhất là vai trò chỉ đạo, giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sai phạm của ông Chinh. Bởi trong thời gian khá dài, ông Chinh sử dụng tiền do dân đóng một cách bất hợp pháp mà không bị phát hiện, cho đến khi Công an tỉnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Chinh để điều tra thì vụ việc mới được sáng tỏ.

Ông Trần Công Dũng nói: Sau khi vụ việc xảy ra chúng tôi biết gia đình ông Chinh rất hoàn cảnh. Còn dư luận ở Phú Riềng cho rằng, trước đây gia đình ông Chinh có mở xưởng điều tại nhà, nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay ngân hàng 450 triệu đồng tiếp tục bị thất bại. Sau đó, ông Chinh có hùn vốn với một số người lên Đắk Nông thuê đất trồng mì nhưng cũng bị phá sản. Sau vụ này, vợ ông Chinh bỏ đi nơi khác làm ăn. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc UBND xã để ông Chinh thu tiền của các hộ dân đã tạo khe hở cho ông có hành vi sai phạm.

Một số cán bộ UBND xã Phú Riềng cho biết, sau khi làm thất thoát số tiền gần 1,2 tỷ đồng của người dân đóng, ông Chinh đã bỏ nhiệm sở. UBND xã đã triệu tập lên làm việc 5 lần nhưng ông Chinh vẫn không đến trình diện. Tới tháng 2-2014, nhận thấy không còn khả năng thanh toán số tiền trên nên ông Chinh đã đến Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đầu thú. Ông Chinh đã nhận hết trách nhiệm về mình. Tuy vậy, hiện dư luận ở Phú Riềng đang rất mong sớm có kết luận điều tra từ cơ quan công an để làm rõ trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng tư vấn giao đất ở xã Phú Riềng.

Tấn Phong

  • Từ khóa
25938

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?