>> Bi kịch làm mẹ tuổi mười bốn
>> Bi kịch làm mẹ tuổi 14: Gia đình “chồng” xin hòa giải
BP - Báo Bình Phước số 2248 ra ngày 8-8-2014 có đăng bài “Bi kịch làm mẹ tuổi 14”. Nội dung bài báo phản ánh vụ việc Nguyễn Thanh Tùng (1992), trú thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn (Bù Đăng) có quan hệ tình cảm với cháu T.T.T.P (1997), xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) từ năm 2011. Hậu quả cháu T.T.T.P phải làm mẹ khi mới 14 tuổi. Để chạy tội, gia đình đã tổ chức đám cưới lén lút cho Nguyễn Thanh Tùng với cháu T.T.T.P. Sau mấy tháng chung sống, vì những xung đột gia đình nhà chồng cháu T.T.T.P phải ôm con về tá túc nhà người dì ruột để mẹ đẻ của mình chăm sóc cháu ngoại.
Sau khi bài báo được đăng, Ban giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Bù Đăng đã chỉ đạo Công an huyện Bù Đăng làm rõ những vấn đề bài báo nêu. Mẹ của cháu T.T.T.P cho biết: “Tôi được Công an huyện Bù Đăng triệu tập để làm rõ một vài chi tiết trong đơn tố cáo. Tại các buổi làm việc, gia đình Nguyễn Thanh Tùng có đề xuất để hai bên tự hòa giải. Họ đề nghị hai gia đình tổ chức cho Nguyễn Thanh Tùng và con tôi về chung sống lại trong gia đình. Nhưng tôi đã khước từ đề nghị này và yêu cầu làm rõ vấn đề, trả lại công bằng. Ngày 31-8-2014, Công an huyện Bù Đăng đã tổ chức đưa con của T.T.T.P đi giám định ADN”. Kết quả giám định ADN cho biết cháu ngoại tôi chính là con ruột của Nguyễn Thanh Tùng.
Kết quả giám định ADN là vậy, nhưng khi chúng tôi liên lạc với ông Cao Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn thì ông Quang cho biết: Đến thời điểm hiện tại, UBND xã vẫn chưa có thông tin gì về việc Nguyễn Thanh Tùng đã bị tạm giữ hay đã bị khởi tố.
PV NC

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026