7 giờ ngày 15-10, Trần Văn Thế (1966), trú xóm 5, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (tạm trú xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập) đến Công an xã Đắk Ơ đầu thú về hành vi chém bị thương một công an xã.
Do có mối quan hệ yêu đương từ trước nên khoảng 1 giờ ngày 15-10, Thế lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Út (1966), trú xã Bình Tân (Bù Gia Mập) với mục đích trộm... tình, nhưng bị bà Út phát hiện nên Thế bỏ chạy. Kiểm tra tài sản của gia đình phát hiện mất một con gà (khoảng 1kg) nên bà Út báo cho Công an xã. Khi tổ công tác của Công an xã gồm anh Trần Quang Vũ (1983) cùng 3 công an viên đang kiểm tra hiện trường thì Thế chạy xe môtô đi ngang qua. Bà Út tố cáo Thế là thủ phạm nên anh Vũ cùng một công an viên đuổi theo. Chạy được khoảng 2km thì Thế bị ngã xe. Thế rút con dao để sẵn ở yên xe và chạy xuống phía con suối gần đó. Anh Vũ đuổi kịp và giằng co với Thế. Thế vung dao chém liên tiếp về phía trước, một nhát trúng vào má trái của anh Vũ gây thương tích. Sau đó Thế bỏ chạy. Anh Vũ được đưa đi cấp cứu. Thế đã được chuyển giao cho Công an huyện Bù Gia Mập tạm giữ để điều tra xử lý.
ANBP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026