Bị cáo Ngô Thị Ngọc Huệ trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, từ tháng 3-2008 đến tháng 4-2009, bị cáo Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt 440 triệu đồng của các bị hại bằng cách lừa bán đất lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Thọ Sơn (nay là BQLRPH Bù Đăng) cho ông Nguyễn Thế Dũng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Bé, ngụ huyện Bù Đăng. Bị cáo Huệ cũng mượn tiền của bà Trần Thị Thành ở huyện Bù Đăng nhưng không trả.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng đã tuyên phạt Ngô Thị Ngọc Huệ 7 năm tù, đồng thời bồi thường số tiền nói trên cho các bị hại. Bà Huệ đã làm đơn kháng cáo.
Sau nhiều lần hoãn (do sự vắng mặt của các nhân chứng quan trọng), phiên phúc thẩm mở vào sáng 19-9. Quá trình xét xử xuất hiện nhiều tình tiết phức tạp, thể hiện sự sai sót trong quá trình tố tụng của cấp sơ thẩm nên Hội đồng xét xử quyết định để tới ngày hôm nay (22-9) mới tuyên án.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026