Đặng Trường Vũ tại phiên xử phúc thẩm sáng 26-8
Đặng Trường Vũ và Phạm Công Danh (1992) ở thôn 5A, xã Long Hà (Bù Gia Mập) là “bạn nghiện” thường mua bán, trao đổi ma túy đá tại khu vực 2 xã Bù Nho và Long Hà. Ngày 10-9-2013, tại thôn 5A, khi đang mua bán, trao đổi ma túy, Vũ bị Công an xã Long Hà và Công an huyện Bù Gia Mập bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận mình là con nghiện ma túy. Để có ma túy sử dụng, Vũ thường xuyên tới nhà Danh sử dụng ma túy miễn phí, đồng thời Vũ thay Danh mua bán, trao đổi ma túy với một số con nghiện khác.
Tại phiên xử sơ thẩm của TAND huyện Bù Gia Mập, Danh và Vũ thừa nhận nhiều lần sử dụng và bán ma túy đá cho các con nghiện khác. TAND huyện Bù Gia Mập tuyên phạt Phạm Công Danh 9 năm tù, Đặng Trường Vũ 6 năm tù. Không bằng lòng với bản án, Danh và Vũ gửi đơn lên TAND tỉnh. Tuy nhiên sau đó Danh xin rút đơn kháng cáo.
Tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Vũ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, gây nguy hiểm cho xã hội. Hơn nữa, Vũ không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ tội, vì vậy TAND tỉnh tuyên y án sơ thẩm.
Ở tuổi vị thành niên, Vũ đã lao vào con đường nghiện ngập, mua bán trái phép chất ma túy và bước vào vòng lao lý. Đây là bài học cho những thanh niên mới lớn, ham chơi dẫn đến nghiện ngập.
N.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026