Ngày 7-4-2013, Điểu Kim A rủ Điểu Dũng, SN 1997, trú xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh đến xã Lộc Điền chơi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày Kim A đã lấy cắp chiếc xe máy hiệu Airblade của anh Ngô Đại Phong, SN 1982, trú xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh.
A và Trọng trước vành móng ngựa sáng nay 27-8
Kim A chạy xe trộm được đến huyện Bù Đốp bán cho một người Campuchia không rõ lai lịch được 4 triệu đồng, chia cho Dũng 2 triệu đồng. Ngày 10-4-2013, Kim A cùng Nguyễn Văn Trọng đến khu vực vườn ươm cao su gần Nông trường 4, Công ty cao su Lộc Ninh lấy cắp một xe máy Wave@ của anh Trần Tùng Quốc, SN 1986, ngụ xã Lộc Hiệp, rồi đem đến huyện Bù Đốp bán cho một người Campuchia không rõ lai lịch được 3 triệu đồng, chia cho Trọng 1,5 triệu đồng.
Tại thời điểm thực trộm cắp, do Điểu Dũng chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nguyễn Văn Trọng đã có 2 tiền án với tổng mức án 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào năm 2008 và năm 2010, đã chấp hành xong nhưng chưa được xóa án tích.
Điểu Kim A bị Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh xử phạt 4 năm tù giam về tội “cướp tài sản” ngày 7-4-2014 và Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp xử phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản vào ngày 3-7-2014.
Phiên tòa hôm nay, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh tuyên phạt: Điểu Kim A 2 năm 6 tháng tù giam, cộng với 5 năm tù giam Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh và Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp tuyên phạt trước đó, Điểu Kim A phải chịu hình phạt 7 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Trọng 3 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026