Hôm qua (10-9), tại xã Bù Nho, Tòa án Nhân dân huyện Bù Gia Mập mở phiên tòa xét xử lưu động hai bị cáo Trương Tấn Đạt và Lê Xuân Thấu về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Trương Tấn Đạt, trú thôn Tân Phú, xã Bù Nho và Lê Xuân Thấu, trú thôn 9, xã Long Hà (Bù Gia Mập) có nhiều tiền án. Sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống, biết Công ty Dongwha đang khai thác gỗ cao su thanh lý tại Nông trường 6 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, thuộc thôn 11, xã Long Hà (Bù Gia Mập), Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đạt rủ Thấu gây áp lực buộc Vũ Anh Như Quỳnh, là đại diện của Công ty Dongwha quản lý việc khai thác phải đưa 40 triệu đồng. Do sợ bị Đạt và Thấu cản trở việc khai thác nên ngày 7-1-2013, anh Quỳnh giao cho Đạt 20 triệu đồng. Sau đó Đạt và Thấu tiếp tục đe dọa sẽ cản trở việc khai thác để buộc anh Quỳnh đưa số tiền còn lại. Cùng thời điểm này 2 xe ôtô của đơn vị chở gỗ thuê cho Công ty Dongwha bị một số đối tượng ném vỡ kính. Khoảng 15 giờ ngày 21-1-2013, khi Đạt đang nhận 10 triệu đồng từ anh Quỳnh thì bị Công an huyện Bù Gia Mập bắt quả tang.
Tại phiên tòa, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Tấn Đạt 4 năm 6 tháng tù và Lê Xuân Thấu 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Minh Huệ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026