Bị cáo Tô Văn Khánh trước vành móng ngựa
Do nghi ngờ vô cớ vợ mình là Chu Thị Lụa (1988) ở ấp Long Bình, xã Tân Quan (Hớn Quản) có tình cảm với người khác nên vào 21 giờ 30 phút ngày 6-12-2013, sau khi uống rượu về, Khánh nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Nhân lúc chị Lụa nằm ngủ, Khánh dùng dao đâm nhiều nhát vào người và dùng tay bóp cổ vợ. Nghe Lụa kêu cứu, Khánh tiếp tục dùng gối đè lên mặt nhằm tước đoạt mạng sống của vợ. Sau hai lần ra tay nhưng chị Lụa không chết, Khánh bỏ ý định tự tử và gọi điện thoại cho gia đình đưa vợ đi cấp cứu rồi đến cơ quan công an đầu thú. Hậu quả, chị Lụa bị thương tích mất 49% sức khỏe tạm thời.
Tại phiên tòa, Khánh tỏ ra ăn năn, hối cải về hành động mất nhân tính, đồng thời bị hại và hai bên gia đình đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về đoàn tụ vợ con. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tô Văn Khánh 13 năm tù giam về tội giết người.
Đức Tuần

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026