Thạch, Hưng, Tuyền và Hảo tại cơ quan công an
Với quyết tâm không để tội phạm và tệ nạn ma túy gia tăng, lực lượng cảnh sát điều tra đã phối hợp công an các huyện, thị tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ; thành lập các chuyên án đấu tranh; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, truy quét nhằm triệt phá, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.
|
6 tháng đầu năm 2014, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 46 vụ - 63 bị can có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy và trồng cây cần sa trái phép. Công an đã thu giữ gần 14g hêrôin, hơn 75g ma túy tổng hợp, 101,5g cần sa khô, 10kg cần sa tươi. Qua đó đã điều tra, xử lý 47 vụ - 59 bị can.
|
Tối ngày 20-5-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ Lê Hữu Lộc (29 tuổi), ngụ phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi mua bán ma túy. Khi bị bắt, Lộc và một con nghiện đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ thuộc ấp 2, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài). Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều bịch ma túy đá được Lộc phân nhỏ để bán cho các con nghiện.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 15-4-2014, tại thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập), tổ chuyển hóa địa bàn Công an tỉnh phối hợp Công an xã Phú Riềng kiểm tra hành chính, bắt quả tang Trần Văn Linh (24 tuổi) ở phường Phước Bình (TX. Phước Long) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ trên người Linh 20 bịch chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá), 1 điện thoại di động, 630 ngàn đồng và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Qua đấu tranh, Linh khai nhận mình là đối tượng nghiện. Sáng ngày 15-4, Linh đi xe khách đến TP. Hồ Chí Minh mua ma túy của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với số tiền 1,5 triệu đồng. Sau đó, Linh lấy một ít sử dụng, còn lại chia nhỏ làm 20 bịch mang về sử dụng dần và bán lại cho con nghiện kiếm lời.
Mới đây, ngày 18-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Đồng Xoài triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) do nhóm đối tượng tuổi teen thực hiện. Hầu hết các đối tượng là học sinh THPT trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Trong đó, Vũ Ngọc Tuyền (1997), ngụ xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) là đối tượng thường xuyên bán cần sa cho con nghiện cùng là học sinh THPT. Khi bị bắt, công an thu giữ tại nơi ở của Tuyền 2 gói cần sa khô cất giấu trong tủ đồ của gia đình. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an bắt giữ thêm Nguyễn Tấn Hưng (1997), ngụ xã Minh Lập (Chơn Thành); Đào Ngọc Thạch (1998), ngụ xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) và Nguyễn Hảo (1999), ngụ xã Đoàn Kết (Bù Đăng). Các đối tượng này là những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán cần sa của Tuyền. Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận: Hưng thường đưa cho Tuyền những cành cần sa tươi về sao khô. Sau đó, Tuyền phân thành từng bịch rồi bán lại cho Thạch và mang đến trường học bán cho các con nghiện với giá 100 ngàn đồng/bịch.
Vũ Sáng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026