Những năm qua, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) luôn được đánh giá là đơn vị điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. 2 năm liền (2011, 2012) Tân Phú nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Riêng năm 2012, thị trấn có 4 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất do “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” và đấu tranh bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.
PHÁT HUY SỨC MẠNH TẬP THỂ
Thị trấn Tân Phú có chiều dài 7km chạy dọc đường ĐT741, giáp ranh với thị xã Đồng Xoài và huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dân cư đông và sống tập trung, nhất là từ khi Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đi vào hoạt động, người dân từ các nơi đến làm ăn, sinh sống ngày càng tăng. Riêng số công nhân đến lưu trú là 107 hộ với 887 người, trong đó có 107 người nước ngoài. Những yếu tố trên đã tạo thuận lợi cho thị trấn phát triển kinh tế về mọi mặt, nhưng cũng là nơi để các loại tội phạm trú ẩn, hoạt động.
.jpg)
Lực lượng công an, đoàn thanh niên của huyện Đồng Phú ra quân tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trên các tuyến đường chính của thị trấn
Ông Võ Xuân Sính, Trưởng ấp Dên Dên cho biết: Trước đây, tình trạng thanh niên uống rượu rồi quậy phá, thậm chí cầm rựa chém nhau liên tục xảy ra. Ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông kém. Nạn “thuốc” chó liên tục xảy ra trắng trợn giữa ban ngày.
Khi thị trấn phát động phong trào “Khu dân cư không có tội phạm”, nhân dân trong các khu phố đã đồng tình ủng hộ và làm tai mắt cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện và trấn áp tội phạm. Tổ bảo vệ khu dân cư của ấp Dên Dên đã phối hợp với công an, quân sự và ban bảo vệ khu dân cư đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; tổ chức tuần tra trên các tuyến đường... Ban điều hành chủ động nhắc nhở những đối tượng có hành vi vi phạm, họp kiểm điểm trước dân những đối tượng còn sai phạm nhiều lần. Đến nay, tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội trong ấp được giữ vững và không còn tệ nạn xã hội.
NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Ông Phạm Đức Hậu, Trưởng ban bảo vệ dân phố thị trấn cho biết: Hiện ban có 28 thành viên, có nhiệm vụ phối hợp tuần tra truy quét, trấn áp các loại tội phạm; giữ gìn an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, khu phố; theo dõi các đối tượng tù chấp hành hình phạt tại địa phương... Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cụ thể, chúng tôi còn yêu cầu các thành viên phải chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là những trường hợp ở nơi khác đến làm ăn, sinh sống... Nếu thấy có biểu hiện nghi vấn, kịp thời thông báo về ban, giúp chúng tôi chủ động phối hợp cùng ngành chức năng giải quyết dứt điểm, tránh để vụ việc phức tạp xảy ra. Định kỳ tổ chức họp giao ban, lắng nghe ý kiến của các thành viên về những vấn đề vướng mắc ở địa bàn, đơn vị phụ trách, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục và định hướng trong thời gian tới.
Đại úy Nguyễn Sỹ Bình, Phó trưởng Công an thị trấn nói: “Với vai trò là lực lượng nòng cốt, bên cạnh công tác phối hợp với lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố, chúng tôi còn phối hợp với bảo vệ của Nông trường Tân Lợi (Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú), Nông trường Nha Bích (Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé) và Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú trao đổi thông tin, phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra. Khu phố Bàu Ké có số nhà trọ nhiều do công nhân từ khắp nơi đổ về với nhiều thành phần khác nhau nên việc quản lý rất phức tạp. Ngoài việc duy trì chốt an ninh trật tự trong khu công nghiệp, chúng tôi còn phối hợp cùng lực lượng bảo vệ của khu thường xuyên tuần tra, yêu cầu các chủ nhà trọ ký cam kết không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Trần Văn Hồng cho rằng: Muốn làm tốt công tác phòng chống tội phạm, bên cạnh việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, các mô hình về bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng phải xây dựng sát với thực tế, phù hợp với tâm tư nguyện vọng và phong tục tập quán của nhân dân, tạo điều kiện để người dân tự giác tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Nhất là phải thống nhất từ trên xuống cơ sở và nhân dân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đối với lực lượng chức năng, phải định kỳ kiểm tra, tập huấn, giúp họ nâng cao trình độ nhận thức và nghiệp vụ. Mặt khác, cần lồng ghép phong trào giữ gìn an ninh trật tự với các phong trào khác của địa phương để nâng cao hiệu quả về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng tập thể, cá nhân làm tốt, các gương điển hình tiên tiến.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026