Phạm Văn Thuyên (SN 1971, còn gọi là Thuyên lé) đã phải nhận bản án thích đáng vì cưỡng hiếp con riêng của vợ mình khi mới 11 tuổi.
Năm 2009, Phạm Văn Thuyên (SN 1971, còn gọi là Thuyên lé) kết hôn với chị C.T.H và ở chung nhà cùng con riêng của chị C.T.H là cháu N.T.T.A (SN 2001) tại xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp.
Trong thời gian ở chung nhà, Phạm Văn Thuyên đã hai lần hiếp dâm cháu N.T.T.A năm 2012. Lần thứ hai khi Thuyên đang cưỡng hiếp cháu N.T.T.A ở ngay nhà mình thì bị chị C.T.H phát hiện. Dù cả hai lần cưỡng hiếp Thuyên thỏa mãn thú tính nhưng cháu N.T.T.A còn quá nhỏ rất may mắn không bị thương tích.
Khi bị bắt quả tang, Thuyên năm nỉ xin chị C.T.H không nói với ai nhưng chị C.T.H sợ con mình bị xâm hại nữa nên đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an.
Ngày 21-6, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án đã nhận định hành vi của Thuyên không những xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục của phụ nữ, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 13 tuổi, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của cháu N.T.T.A, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây hoang mang, bất bình trong nhân dân.
Kết thúc buổi xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Phạm Văn Thuyên 15 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
T.Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026