Mới 24 tuổi nhưng đã có “thâm niên” hai lần ngồi “bóc lịch” 15 tháng và 36 tháng tù vì cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản; ra trại chưa được bao lâu, Lê Văn Hải (SN 1989, trú thôn 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), khi đi “cua gái”, đã tiện tay cua luôn mấy bao hạt điều của dì bạn gái và tiếp tục lãnh “phần thưởng” là một cuốn lịch có 20 tháng.
Ngày 24-3-2012, Lê Văn Hải cùng Trương Quốc Trung (SN 1991, trú thôn 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), Nguyễn Văn Bằng (SN 1985, trú ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) và Danh (Chưa rõ nhân thân lai lịch) đến nhà bạn gái tên Thúy ở thôn 11, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng chơi. Do chưa biết nhà Thúy nên cả nhóm đến nhà chị Nông Thị Nít, SN 1986 ngụ thôn 11, xã Thống Nhất (là dì của Thúy) để hỏi thăm.
Được chị Nít cho biết Thúy về quê không có ở nhà nên cả nhóm quay về. Khi chạy xe về được khoảng 500 mét, thấy chị Nít một mình chạy xe phía sau rồi vượt lên trước, Danh rủ cả nhóm quay lại lấy trộm hạt điều đang phơi giữa sân nhà chị Nít bán lấy tiền tiêu xài.
Trung đứng ngoài coi xe và cảnh giới, Bằng, Hải và Danh phá cửa đi vào trong nhà lấy 4 bao hạt điều đã đóng sẵn chất lên xe máy rồi cùng nhau ra thôn 8, xã Đức Liễu bán cho đại lý thu mua nông sản được 4,268 triệu đồng chia nhau.
Ngày 24-8-2012, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Bằng 30 tháng tù giam, Trung 9 tháng tù giam, Hải 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Hải có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm ngày 7-5-2013, Tòa án nhân dân tỉnh đã chấp nhận kháng cáo và phạt Hải 20 tháng tù giam.
V.K.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026