Ngày 3-5, làm việc với Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi, đại diện Công an tỉnh cho biết: Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ chặt phá cây cao su của các dự án tạo quỹ an sinh xã hội, thiệt hại khoảng 40.000 cây (tương đương 75 ha), đã khởi tố 2 vụ án (9 bị can), còn lại chưa rõ đối tượng, đang điều tra xác minh.
Đại diện công an huyện Bù Đăng cho biết: Quý I năm 2013, tình trạng chặt phá cao su, chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nhất là ở tiểu khu 313, 314 ở xã Đăng Hà.
Ông Trịnh Công Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng cho biết: UBND huyện đã phối hợp tuyên tuyền, vận động nhân dân và thực hiện các giải pháp an sinh xã hội nhưng tình trạng chặt phá cây cao su vẫn diễn ra phức tạp. UBND tỉnh nên nhanh chóng có kế hoạch giao các dự án trồng cao su tạo quỹ an sinh xã hội về một đơn vị quản lý để thành lập đội bảo vệ chuyên nghiệp mới đủ khả năng bảo vệ vườn cây.
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lợi thẳng thắn đánh giá các cấp chính quyền đã không nắm chắc tình hình ở cơ sở để có giải pháp ứng phó kịp thời. Công tác phối hợp bảo vệ vườn cây còn lỏng lẻo, chủ quan, lơ là. UBND các huyện và công ty cao su cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Các sở ngành hữu quan nhanh chóng thực hiện thủ tục bàn giao diện tích cao su tạo quỹ xóa đói giảm nghèo để có kế hoạch bảo vệ, chăm sóc vườn cây.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026